Nghệ An cần hơn 11.000 lao động

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, năm 2021 nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An lên tới 11.044 lao động. Đến năm 2025, dự kiến Nghệ An sẽ thu hút thêm 100 dự án đầu tư; trong đó, có 30% dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 70.000 tỷ đồng. Theo đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần hơn 130.500 lao động chất lượng cao và lao động phổ thông.

Nghệ An đang là điểm đến của nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, phấn đấu đến năm 2025, lấp đầy diện tích đã xây dựng hạ tầng trong các Khu Công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai, nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao và lao động phổ thông sẽ tăng cao đột biến. Điều này đặt ra cho tỉnh phải có nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Không chỉ các dự án lớn, rất nhiều các công ty nhỏ và vừa khác thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, khách sạn, cơ khí cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, từ đầu năm 2021 đến nay, có 232 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động với gần 47.000 người.

“Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất lớn, nhưng số lao động đáp ứng được rất ít, đặc biệt là lao động có tay nghề. Rất nhiều doanh nghiệp họ trực tiếp đặt hàng tại các nhà trường. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, mới chỉ có gần 1.400 lao động đến sàn để tìm việc làm”, ông Lê Hải Dương, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh Nghệ An cho biết.

BÍCH HUỆ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_243086_nghe-an-can-hon-11000-lao-dong.aspx