Nghệ An: Cách ly người nghi nhiễm COVID - 19 về từ Nhật Bản

Sáng 12/3/2020, tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện nay tại khu cách ly tập trung Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh TP Vinh đang cách ly 8 người, trong đó, có 1 người nguy cơ cao đi từ vùng dịch ở Nhật Bản về Việt Nam.

Theo đó, anh H. V.H, 37 tuổi, xóm7, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An làm nghề lao động tự do tại Nhật Bản, sinh sống ở nơi có dịch (bán kính chỗ ở 1km có 5 ca dương tính với COVID - 19). Ngày 6/3, H.V.H xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, ho, đau ngực, mỏi cơ, H.V.H đã đi khám và được khuyên về nước.

Đến 9h30 ngày 11/3, anh H.V.H bay từ Tokyo - Nhật Bản trên chuyến bay VJ933 về sân bay Nội Bài - Việt Nam. Về đến sân bay Nội Bài H.V.H có khai báo và khám tại y tế Nội Bài, được trả lời là viêm họng nên về cách ly.

 Rạng sáng 12/3/2020, trực tiếp Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra cách ly người dân

Rạng sáng 12/3/2020, trực tiếp Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra cách ly người dân

Qua khai thác dịch tễ, anh H.V.H có đổi tiền tại sân bay, sau đó đi xe buýt vào TP. Hà Nội, mua sim điện thoại, ăn phở, bắt taxi đến bến xe nước Ngầm, lên xe khách 37B 01035 (Nhà xe Nghi Kim), trên xe lúc này có 15 hành khách, 1 lái xe và 1 phụ xe. H.V.H nằm ở giường tầng 2 gần cuối phía trái (phía ngồi của lái xe), bên cạnh không có hành khách nằm cùng nhưng anh H.V.H có đi lại trong xe. Trên đường về Nghệ An xe khách có dừng ăn đêm ở Thanh Hóa nhưng không rõ địa điểm.

Đến Thanh Hóa có 3 người xuống, 5 người xuống Nghệ An (1 người xuống Yên Lý, 2 người xuống Cầu Bùng, huyện Diễn Châu; 2 người xuống Cầu Cấm, huyện Nghi Lộc. 7 người còn lại được công an và lực lượng chức năng đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh ( xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin rạng sáng 12/3, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An PGS - TS Dương Đình Chỉnh, cùng lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã có mặt tại nơi cách ly, tổ chức điều tra, tìm hiểu thông tin những người này, tuy nhiên lái xe không hợp tác nên chưa có thông tin mới.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của H.V.H gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Tin, ảnh: Từ Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghe-an-cach-ly-nguoi-nghi-nhiem-covid-19-ve-tu-nhat-ban-n170027.html