Nghệ An: Cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19

Một nam bệnh nhân trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có biểu hiện ho, sốt, tức ngực… từng tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 (hay còn gọi là nCoV) ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện đã được tiến hành cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng dịch

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng dịch

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, chiều 11/2, bệnh nhân P.V.T (SN 1984, trú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) nhập viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi kéo dài trong 5 ngày, tự chữa ở nhà không khỏi.

Trước đó, vào ngày 29/01/2020, bệnh nhân này có tiếp xúc với chồng của 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Vĩnh Phúc. Hiện tại, chồng của bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Chiều 12/2, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân P.V.T. đang được bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An gửi đi xét nghiệm, khoảng 2 ngày nữa mới có kết quả.

Ngay trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã đến trực tiếp làm việc, kiểm tra công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân P.V.T tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Hồ Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghe-an-cach-ly-mot-benh-nhan-nghi-nhiem-covid-19-364981.html