Nghệ An - Cách ly bệnh nhân từng tiếp xúc với người chồng có vợ dương tính Covid-19

Ngày 12-2, ông Tăng Việt Hà – Giám đốc BVĐK khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, hiện đang cách ly 1 trường hợp nam bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, tức ngực… Đây là bệnh nhân từng tiếp xúc với người chồng có vợ dương tính với Covid -19 ở Vĩnh Phúc. Theo thông tin từ ông Hà, 5 ngày trước, bệnh nhân tên P. V. T (1984, trú tại xã Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Đàn) có biểu hiện ho, sốt, tức ngực và tự đi mua thuốc để uống nhưng không đỡ. Đến ngày 11-2, bệnh nhân vào bệnh viện khám. Qua thông tin nắm được thì ngày 29-1, bệnh nhân T. từng tiếp xúc với chồng của 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Vĩnh Phúc. Người này cũng đang được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện anh T. đang được cách ly ở bệnh viện và được theo dõi chặt chẽ, mẫu bệnh phẩm cũng đã được gửi đi xét nghiệm tại Hà Nội. Người thân, người từng tiếp xúc với bệnh nhân T. cũng đang được địa phương theo dõi kỹ và tự cách ly ở nhà.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220174_nghe-an-cach-ly-benh-nhan-tung-tiep-xuc-voi-nguoi-chong-co-vo-duong-tinh-covid-19.aspx