Nghệ An cách ly 30 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới

Lực lượng BĐBP Nghệ An đã phát hiện, đưa đi cách ly 30 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở, khu vực hẻo lánh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các Đồn Biên phòng tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng lập hàng chục chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới tiếp giáp nước bạn Lào.

Các chốt kiểm soát được lập ra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở, khu vực hẻo lánh. Những chốt chặn dã chiến luôn được lính quân hàm xanh túc trực 24/24 nhằm “đánh chặn” Covid-19 ngay tại biên giới.

 Lực lượng BĐBP đã phát hiện, đưa đi cách ly 30 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Lực lượng BĐBP đã phát hiện, đưa đi cách ly 30 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nếu phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng sẽ phối hợp lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly của tỉnh và huyện. Ngoài ra, các chốt còn kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, phun thuốc khử khuẩn, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Tính đến hết ngày 2/4, qua tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng BĐBP Nghệ An đã phát hiện 30 công dân nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam qua đường mòn, lối mở biên giới.

Trong đó địa bàn đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong, phát hiện 7 trường hợp. Địa bàn đồn Biên phòng Nhôn Mai huyện Tương Dương phát hiện 7 trường hợp và địa bàn đồn biên phòng Keng Đu huyện Kỳ Sơn phát hiện 16 trường hợp.

Tất cả các trường hợp công dân bị phát hiện nhập cảnh trái phép sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly. Sau khi hết thời hạn cách ly sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghe-an-cach-ly-30-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-1032080.vov