Nghệ an cách ly 27 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 435

Sáng 29/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết đã xác định được 27 trường hợp được xem là F1 có tiếp xúc với bệnh nhân 435. Toàn bộ những người này lập tức được lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 28/7, sau khi nhận thông tin về bệnh nhân 435 từ CDC Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An đã có mặt tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, để rà soát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 435 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

 Điều tra dịch tễ tại nhà bệnh nhân 435.

Điều tra dịch tễ tại nhà bệnh nhân 435.

Hiện tại, toàn bộ 27 trường hợp F1 và 1 người thuộc F2 của bệnh nhân này có kết quả âm tính với SARS-CoV 2 trong lần xét nghiệm đầu tiên. TS,BS Nguyễn Văn Định, cho biết thêm.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 435 là nữ, 29 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 19 đến 20/7, bệnh nhân có về quê thăm nhà tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/7, nữ bệnh nhân ngày tiếp tục trở lại bệnh viện đi làm.

Đến 20 giờ ngày 26/7, nữ bệnh nhân này có biểu hiện sốt và khám sàng lọc, sau đó được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7/2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV 2.

Minh Tú

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nghe-an-cach-ly-27-truong-hop-f1-tiep-xuc-voi-benh-nhan-435-97231.html