Nghệ An: Các nhà xe đình công vì bị 'cướp' khách sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/3

Để phán đối xe dù, xe chạy vượt tuyến 'cướp' khách, cạnh tranh không lành mạnh, nhiều nhà xe tuyến cố định chạy trên quốc lộ 7 từ huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… đã đồng loạt đình công.

Ngày 5/3, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã đối thoại với các doanh nghiệp vận tải để làm rõ những vấn đề bức xúc của các nhà xe đình công. Đồng thời sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm, công bằng.

Các nhà xe đình công vì bị "cướp khách".

Các nhà xe đình công vì bị "cướp khách".

Tại buổi đối thoại, đại diện các nhà xe tuyến cố định chạy trên đường 7 bức xúc vì thời gian qua bị các xe dù, xe vượt tuyến trong tranh giành khách, gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho đơn vị mình.

Để các nhà xe yên tâm hoạt động, ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, sẽ cử 2 đội thanh tra cắm chốt trên tuyến đường này để xử lý đối với các xe dù, xe vượt tuyến. Đồng thời, làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm đối với những xe vi phạm hành trình.

Sở cũng yêu cầu các nhà xe nhanh chóng trở lại hoạt động để phục vụ hành khách. Nếu các đơn vị không hoạt động và không có lý do chính đáng thì Sở sẽ thu hồi giấy phép và cho cấp phép mới để đảm bảo việc đi lại của nhân dân.

Trước những cam kết của Sở Giao thông vận tải, đại diện các doanh nghiệp, nhà xe sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/3.

Trước đó, từ ngày 3/3 đến nay các nhà xe chạy tuyến cố định trên đường 7 đi từ Vinh lên các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đã đồng loạt đình công để phản đối việc nhiều xe dù, xe chạy vượt tuyến "cướp khách". Sự việc khiến nhiều hành khách bị "mắc kẹt" khi không có xe để di chuyển. Sở Giao thông vận tải phải điều xe buýt để chở khách, phục vụ nhu cầu nhân dân.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-cac-nha-xe-dinh-cong-vi-bi-cuop-khach-se-hoat-dong-tro-lai-vao-ngay-7-3-20210305151804644.htm