Nghệ An: Các nhà máy thủy điện xả nước chống hạn

Nhà máy thủy thủy điện Bản Vẽ cùng các nhà máy thủy điện khác đang phải xả nước xuống sông Cả lớn hơn lượng nước thượng nguồn đổ về để góp phần chống hạn và giải quyết nước sinh hoạt cho vùng hạ lưu.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước chống hạn.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước chống hạn.

Thực hiện đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, trong những ngày này, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ và các nhà máy thủy điện nằm trong hệ thống liên hồ chứa với thủy điện Bản Vẽ đang ưu tiên xả nước xuống hạ du để chống hạn. Mặc dù lượng nước từ thượng nguồn đổ về lòng hộ dưới 30 m3/s nhưng thủy điện Bản Vẽ vẫn vận hành xả nước với lưu lượng trung bình từ 100m3/s đến 120m3/s. Nhà máy thủy điện Khe Bố nằm phía dưới thủy điện Bản Vẽ cũng đang vận hành xả nước với lưu lượng trung bình từ 120m3/s đến 150m3/s, và Nhà máy thủy điện Chi Khê xả nước với lưu lượng không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

Hiện đang là thời kỳ cao điểm của nắng nóng nên việc xả nước xuống hạ du để góp phần chống hạn cho hơn 93 nghin hécta lúa hè thu cũng như bảo đảm nước sinh soạt cho người dân và đàn gia súc. Việc xả nước chống hạn của các nhà máy thủy điện được tiến hành đến ngày 19-7.

Theo Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Bản Vẽ Hoàng Văn Ngọc, nếu trong những ngày tới, trên vùng thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ không có mưa thì việc xả nước chống hạn với lưu lượng trên 100 m3/s sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày nữa là hồ đến mực nước “chết”. Và nếu hồ thủy điện Bản Vẽ không thể xả nước xuống hạ lưu thì ảnh hưởng đển việc xả nước của các nhà máy thủy điện Khe Bố và Chi Khê vì các hồ chứa nhà máy thủy điện này nằm dưới hạ lưu và liên thông với với hồ thủy điện Bản Vẽ.

Được biết, từ đầu năm lại nay, và nhất trong tháng 5 và 6, hồ thủy điện Bản Vẽ luôn xả nước chống hạn với lưu lượng nước xả lớn hơn gấp 3-4 lần lưu lượng nước về hồ.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40682302-nghe-an-cac-nha-may-thuy-dien-xa-nuoc-chong-han.html