Nghệ An: Bốn học sinh đuối nước trong một tuần lễ

Một nhóm học sinh gồm 6 em rủ nhau đi đến khu vực đập nước bản Muộng thuộc địa bàn xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để tắm. Do nước sâu, một nam học sinh lớp 12 đã đuối nước. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, trên địa bàn Nghệ An đã có 4 học sinh thiệt mạng do đuối nước.

Đập nước bản Muộng ở địa bàn xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nơi em Trọng đuối nước thương tâm.

Đập nước bản Muộng ở địa bàn xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nơi em Trọng đuối nước thương tâm.

Theo đó, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 5/5. Sau khi ăn cơm trưa, một nhóm bạn gồm 6 người rủ nhau đi đến khu vực đập nước bản Muộng ở địa bàn xã Châu Thái để tắm, do nước sâu, một em đã bị đuối nước.

Học sinh thiệt mạng là Nguyễn Văn Trọng (18 tuổi), trú tại xóm Diềm Bày, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Em Trọng hiện là học sinh lớp 12A, Trung tâm giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Hợp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và nhân dân đã đến hiện trường để tìm kiếm thi thể của em Trọng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Văn Trọng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 29/4 một nhóm học sinh gồm 5 em rủ nhau ra sông Hiếu đoạn qua địa bàn phường Long Sơn, TX Thái Hòa (Nghệ An) để tắm mát.

Trong lúc tắm, 3 em học sinh bất ngờ bị đuối nước gồm hai chị em ruột là Trần Kim Xuyến (13 tuổi), Trần Văn Luyện (11 tuổi) cùng bé Phùng Thị Mai (9 tuổi). Đến sáng ngày 30/4, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn thị xã Thái Hòa mới tìm thấy thi thể ba học sinh xấu số nói trên.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/nghe-an-bon-hoc-sinh-duoi-nuoc-trong-mot-tuan-le-tintuc436139