Nghệ An: Bịt đường phố chính để lấy đất xây bệnh viện cổ phần

Đường Hồ Tông Thốc (TP. Vinh, Nghệ An) - con đường giao thông quan trọng nối quốc lộ 1A với đại lộ Lê Nin - đã bị đóng để lấy đất cho Cty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện cổ phần.

Đường Hồ Tông Thốc đã bị đóng, lấy đất xây bệnh viện cổ phần. Ảnh: Đ.LAM

Đường chính bất ngờ bị đóng

Đường Hồ Tông Thốc dài hơn 2km, rộng 24m, điểm đầu nối với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối nối đường Trương Văn Lĩnh. Hàng ngày, đường này có lượng lớn phương tiện lưu thông, hàng trăm hộ dân sống hai bên đường.

Vào tháng 12.2016, UBND TP. Vinh có thông báo đóng đoạn đường Hồ Tông Thốc tại nút ngã 3 giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tổng chiều dài đoạn đường bị đóng hơn 220m.

Ban đầu người dân nghĩ rằng đường chỉ đóng một thời gian rồi sẽ được mở lại sau khi xây xong bệnh viện. Tuy nhiên, đến ngày 11.9.2018, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh - khẳng định việc đóng đường là để thực hiện quy hoạch, đóng đường luôn chứ không mở lại, nhằm bàn giao đất xây dựng bệnh viện cổ phần. Nhiều người dân hết sức bức xúc vì một tuyến đường phố quan trọng bỗng dưng bị bịt, lấy đất giao cho doanh nghiệp xây dựng bệnh viện tư nhân.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú - cho biết: “Việc đóng đường khiến người dân trên địa bàn xã Nghi Phú bức xúc, phản ứng, thậm chí họ có văn bản hỏi chính quyền là tại sao tắc đường”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Thái Bình Dương (Đoàn Luật sư Nghệ An) cho biết: “Trong danh mục các dự án thu hồi đất theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tại Khoản 3, điều 62, Luật Đất đai 2013, không có nội dung thu hồi đất để thực hiện dự án bệnh viện cổ phần.

Còn về quy hoạch đô thị, theo nguyên tắc phải tạo ra sự thuận tiện ngày càng lớn cho người dân và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày một tăng nên đường phố phải mở rộng và làm thêm chứ không ai lại quy hoạch bịt đường phố như vậy”.

Mô hình bệnh viện cổ phần

Cty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2) có 3 cổ đông sáng lập là Cty CP Đầu tư Cotec HealthCare (đóng góp 51% vốn điều lệ bằng tiền mặt), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (đóng góp 40% vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất), Cty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng (đóng góp 9% vốn điều lệ bằng tiền mặt). Hiện công trình đang thi công giai đoạn 2, đã xây dựng công trình sai (vượt độ cao) với giấy phép xây dựng được cấp và bị phạt 40 triệu đồng.

Trước đó, Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam đã có công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An nêu: Dự án này đi vào hoạt động sẽ vướng mắc hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật như Luật Cán bộ công chức, Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt vấn đề tài chính rất khó quản lý, khó minh bạch trong suốt quá trình thực hiện dự án dễ dẫn đến tình trạng thất thoát tiền Nhà nước, thất thu thuế...

Dự án cũng sẽ kéo theo vấn nạn chảy máu chất xám từ bệnh viện công sang bệnh viện tư, đồng thời tạo ra môi trường xã hội hóa y tế bất bình đẳng giữa các bệnh viện trên địa bàn. Mô hình đối tác công - tư này ở Nghệ An giống mô hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thí điểm và không nhận được sự đồng thuận trong xã hội và đến nay đã hết hiệu lực triển khai.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/nghe-an-bit-duong-pho-chinh-de-lay-dat-xay-benh-vien-co-phan-631425.ldo