Nghệ An: Bị tổ ong ở trường tấn công, 16 học sinh nhập viện

Đến trưa ngày 8/9, đã có 16 học sinh trong một trường tiểu học trên địa bàn TP Vinh phải nhập viện vì bị ong đốt.

Bác sĩ tích cực điều trị cho các học sinh bị ong đốt.

Bác sĩ tích cực điều trị cho các học sinh bị ong đốt.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h30’ ngày 8/9, Khoa Thường trực Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa 115, Nghệ An tiếp nhận 6 em học sinh, nhỏ nhất 6 tuổi (lớp 1), lớn nhất là 10 tuổi (lớp 5) được các cô giáo đưa đến trong tình trạng đau đớn và hoảng sợ.

Qua thăm khám, có em bị đốt 2 - 3 nốt, chủ yếu ở vùng đầu và tai. Các bệnh nhân đã được nhân viên y tế giảm đau, theo dõi chống sốc, dị ứng...

Trong số các học sinh có 2 trường hợp nặng hơn, cần được nhập viện để theo dõi, điều trị. Hiện tại tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định, đa số các cháu ở độ 1, độ 2, nên đang được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, có thêm 10 em học sinh được nhà trường và phụ huynh đưa đến cấp cứu tại Khoa Thường trực Cấp cứu- Bệnh viện ĐK 115 cũng vì bị ong đốt, nâng tổng số học sinh phải nhập viện lên 16. Các bệnh nhân lần này đa phần lớp 1. Và cùng bị tấn công vào đầu, cổ, có em bị 3-4 nốt.

Đến trưa ngày 8/9, đã có 16 học sinh phải nhập viện vì bị ong đốt.

Bệnh viện đã huy động bác sĩ, điều dưỡng viên các khoa liên quan đến tăng cường tại Khoa Thường trực Cấp cứu để thăm khám, chăm sóc các em.

Được biết, trong giờ ra chơi, học sinh phát hiện trên cây xoài trong khuôn viên nhà trường có tổ ong. Các em đã ném dép lên, bầy ong sau đó đã tấn công các học sinh.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghe-an-bi-to-ong-o-truong-tan-cong-16-hoc-sinh-nhap-vien-d134606.html