Nghệ An: Bị nước lũ cuốn trôi, 4 người thương vong

Chiều 17.8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện có 4 người mất tích và tử vong do nước lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, trên địa bàn các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp (Nghệ An) liên tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị nước lũ cô lập, hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong biển nước.

Mưa lũ khiến nước sông Lam dâng cao.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng cho hay: Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn có 4 người chết và mất tích trong đó có chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về. Khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng, chị Tân và cháu Thôn không may bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình, người dân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể hai nạn nhân.

Nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân có nguy cơ bị ngập.

"Chiều nay, tôi mới nhận được thông tin một em học sinh, 12 tuổi, tại xã Tây Sơn đang mất tích và một nam thanh niên cũng phát hiện bị lũ cuốn trôi nhưng chưa xác định được danh tính", ông Hoàng cho biết.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 7 đoạn đi qua địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương nước lũ lên quá nhanh khiến nước sông Lam dâng lên ngập sâu gần 1m khiến giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch này bị ách tắc hoàn toàn.

Nhiều nhà dân bị ngập trong nước lũ ở Kỳ Sơn.

"Hiện tại lưu lượng nước ở các sông suối trên địa bàn đã rút, tuy nhiên một số nơi vẫn có mưa to. Do đó, chúng tôi đã thông báo đến chính quyền địa phương phải tục trực các nơi xung yếu, không để người dân đi qua những vùng nguy hiểm", ông Hoàng cho biết thêm.

Tuyến đường quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Hòa Bình bị ngập hoàn toàn, giao thông ách tắc.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nghe-an-bi-nuoc-lu-cuon-troi-4-nguoi-thuong-vong-905033.html