Nghệ An: Bé trai nguy kịch vì đồ chơi chạy pin phát nổ

Nghe tiếng nổ lớn từ trong nhà, người mẹ hốt hoảng chạy vào thì thấy con bị chấn thương nặng bên đống đồ chơi. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân nhi T.Đ.T.K. (SN 2010, trú tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do pin đồ chơi phát nổ.

Bé K. được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương (ảnh Bệnh viện cung cấp)

Vị bác sĩ trực tiếp điều trị giúp trường hợp bé K. chia sẻ: “Bé K cấp cứu trong tình trạng vết thương phần mềm rất phức tạp ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới. Vết thương mất da, lộ xương phía trụ vùng cổ tay, đa vết thương phần mềm vùng ngực, bàn tay bên phải”.

Tại đây, đội ngũ các bác sĩ đã nhanh chóng chữa trị vết thương, đặt lại xương và khớp quay trụ dưới, khâu bao thần kinh quay, xử lý động mạch quay, đồng thời đặt nẹp bột cẳng bàn tay trái cho bé. Hiện tại, tình trạng của bé K. đã ổn định, bé đã vận động tốt các ngón tay.

Trước đó, người nhà bé K. cho biết, sáng ngày 15-8, hai anh em K. chơi với nhau trong nhà. Người mẹ đang bận làm việc ngoài sân thì nghe tiếng nổ rất lớn. Chị giật mình và chạy vào trong nhà thì hốt hoảng khi nhìn con trai mình bị chảy nhiều máu trên cơ thể, cạnh món mấy đồ chơi chạy bằng pin đã nổ với nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nền nhà.

Hiện tại sức khỏe bé K. đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị để bình phục trong thời gian sớm nhất.

Đồ chơi chạy bằng pin dễ phát nổ (hình ảnh minh họa)

Thực tế hiện nay, đồ chơi trẻ em nhập ngoại chiếm khoảng 90% thị trường và hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý khi cho con mình tiếp cận các loại đồ chơi chạy bằng pin điện. Vì những đồ chơi nhiều màu sắc, chạy bằng pin và phát ra những tiếng nhạc to rồi ánh sáng chói và nghĩ trẻ thích. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thị giác và thính giác của các bé.

Đặc biệt, những loại đồ chơi trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nhãn mác hoặc chứa chất độc hại, tạp chất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Phụ huynh nên chú trọng và ưu tiên lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé có đầy đủ kiểm định và được chứng nhận bởi các công ty có thẩm quyền chứng minh đồ chơi đạt tiêu chuẩn cho bé sử dụng. Ngoài ra, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị đồ chơi để tránh xa các nơi có nguồn nhiệt cao, tránh va đập mạnh... và nếu có dấu hiệu hư hỏng, tốt nhất là nên loại bỏ.

Hồng Liên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nghe-an-be-trai-nguy-kich-vi-do-choi-chay-pin-phat-no-d69447.html