Nghệ An: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm

Người dân tại thị xã Cửa Lò vừa phát hiện một bé trai bị đặt nằm bên vệ đường. May mắn sức khỏe bé bình thường.

Ngày 20/10, ông Hoàng Khắc Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò cho biết, khuya ngày 19/10 hai người dân ở phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) trong lúc đi bộ thể dục đã nghe tiếng trẻ con khóc. Tới vệ đường, hai người này đã phát hiện một đứa trẻ có mặc đồ áo, bên cạnh có túi ni lông đựng một số vật dụng chăm sóc trẻ em như bỉm, tạ, đồ áo…

Cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Cửa Lò. Ảnh: Trung Tâm Y tế Cửa Lò cung cấp.

Cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Cửa Lò. Ảnh: Trung Tâm Y tế Cửa Lò cung cấp.

Sau khi trình báo với cán bộ địa phương, cháu bé được chuyển tới Trung Tâm Y tế thị xã Cửa Lò ngay sau đó.

“Bé trai nặng 3,4 kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường, bé có tuổi đời khoảng 2 tháng. Các bác sĩ tại đây đã cho bé uống sữa và theo dõi sức khỏe cẩn thận”, Phó Giám đốc Trung tâm cho hay.

Sáng 20/10, một số người tới đây ngỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi. Song theo quy định thì chính quyền sẽ thông báo tìm người thân đứa trẻ, sau khi hết thời gian quy định nếu không có người thân nhận thì sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận làm con nuôi theo quy định.

Ngọc Diệp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-be-trai-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-trong-dem-219653.html