Nghệ An: Bé gái 7 tuổi bị ông nội của bạn hàng xóm dâm ô

Sáng 1.8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Minh Giao (67 tuổi, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi 'Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương, nạn nhân là cháu Trần Thị N.A. (7 tuổi), là hàng xóm của Trần Minh Giao.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17.7, N.A. sang nhà ông Giao để chơi với bạn là cháu nội của ông này nhưng người bạn đó không ở nhà.

Lúc đó, ông Giao thấy cháu N.A đứng một mình ở ngoài sân liền gọi đứa trẻ vào nhà rồi bế lên giường ngủ. Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, lão “yêu râu xanh” này dặn cháu N.A. không được kể lại cho ai.

Sau đó, khi tắm cho con, mẹ của cháu N.A thấy bộ phận sinh dục của con bị tổn thương nên gặng hỏi. Nghe con gái kể lại việc sự việc, người mẹ này đã đi trình báo công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Giao khai nhận do có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình và đã thực hiện hành vi xâm hại bé gái.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/nghe-an-be-gai-7-tuoi-bi-ong-noi-cua-ban-hang-xom-dam-o-118308.html