Nghệ An: Bé 19 tháng tuổi tử vong vì uống nhầm bình nước sôi mẹ vừa đun

Mẹ đổ nước sôi vào bình chờ nguội để pha sữa, con 19 tháng tuổi chạy đến bê uống dẫn tới bỏng nặng rồi tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), vào tối ngày 19/5. Mẹ cháu bé N.V.Đ. đổ nước sôi ra bình chờ nguội để pha sữa cho con uống trước khi đi ngủ.

Trong phút mẹ lơ đãng, cháu bé chạy đến bê lấy bình, vội vàng uống, dẫn tới bị bỏng nặng vùng miệng, lưỡi, thực quản và dạ dày.

Bên ngoài ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Tổ quốc

Bên ngoài ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Tổ quốc

Sau khi phát hiện, gia đình vội vàng đưa bé Đ. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để cứu chữa. Do bị bỏng quá nặng, sau 2 giờ điều trị, bệnh nhi đã tử vong.

Hiện thi thể của bé trai xấu số đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-be-19-thang-tuoi-tu-vong-vi-uong-nham-binh-nuoc-soi-me-vua-dun-67524-3.html