Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng vam phá khóa trộm xe máy đắt tiền

Chỉ với 1 bộ vam phá khóa, các đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm xe, trong đó có nhiều xe máy đắt tiền.

Với bộ vam phá khóa, các đối tượng đã dễ dàng trộm cắp nhiều xe máy đắt tiền. (Ảnh: BNA)

Với bộ vam phá khóa, các đối tượng đã dễ dàng trộm cắp nhiều xe máy đắt tiền. (Ảnh: BNA)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản; khởi tố 4 đối tượng tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có và 1 đối tượng bị khởi tố tội chứa chấp tài sản trộm cắp.

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản là: Trần Như Ý (SN 1988, trú xóm Vạn Tràng, xã Long Thành, huyện Yên Thành) và Trần Văn Lĩnh (SN 1991, trú xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). 5 đối tượng còn lại gồm: Đặng Quốc Việt (SN 1985, trú xóm 1, xã Tăng Thành, Yên Thành); Nguyễn Đình Toàn (SN 1991, trú xóm 13, xã Diễn Trung), Hồ Sỹ Bình (SN 1989, xóm 12A, xã Diễn Trung, Diễn Châu); Trương Đăng Tài (SN 1982, xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành, Yên Thành) và Nguyễn Cảnh Bảo (SN 1991, trú xóm Trung Thịnh, xã Thịnh Thành, Yên Thành).

4 đối tượng Bình, Việt, Lĩnh, Ý. (Ảnh: BNA)

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Yên Thành liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, trong đó có nhiều xe đắt tiền. Từ thông tin tố giác của người dân, Công an huyện Yên Thành đã lập chuyên án mang bí số 119S để đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng Trần Như Ý là nghi can số 1 gây ra các vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra, Ý đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ý khai đã cùng với Trần Văn Lĩnh (người công nhân làm cùng Ý khi ở miền Nam) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các xe gắn máy đắt tiền trên địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu. Thủ đoạn của 2 đối tượng là lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của người dân để đột nhập, dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy.

Tài sản trộm được, chúng bán cho các hiệu cầm đồ ở Yên Thành và Diễn Châu lấy tiền tiêu xài. Riêng các xe đắt tiền, bọn chúng gom lại, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đến thời điểm bị bắt, 2 đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm cắp xe gắn máy.

Từ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 5 đối tượng khác về hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, thu giữ 15 xe gắn máy các loại, 1 bộ vam phá khóa, 8 điện thoại di động; tổng giá trị tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng.

Văn Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-bat-nhom-doi-tuong-chuyen-dung-vam-pha-khoa-trom-xe-may-dat-tien-d444513.html