Nghệ An: Bắt giữ cực học sinh 'về thăm trường' ăn trộm đồ

Cựu học sinh về lại trường cấp 2, sau đó các đối tượng lẻn vào phòng hiệu trưởng lấy giấy tờ đốt để sưởi ấm và trộm một số tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 4/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chiều nay cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Thành Thao (SN 1998), Lô Đức Trường (SN 2002) và Lô Văn Nhật (SN 1991) cùng trú tại xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, ngày 27/12/2018, trường THCS Châu Quang trình báo công an việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 1 màn hình máy vi tính, 1 CPU, 1 máy in nhãn hiệu Canon với tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Thao. Ảnh: (Báo Nghệ An)

Sau khi lần theo những manh mối thu được ở hiện trường, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/12/2018, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối ngày 26/12, sau khi đi nhậu về, 3 đối tượng nảy sinh ý định vào trường học để trộm cắp tài sản. Các đối tượng dùng đá đập vỡ cửa kính để đột nhập phòng hiệu trưởng. Vì lạnh quá, nhóm này lấy giấy tờ trong phòng đốt sưởi ấm.

Sau khi trộm đi bộ máy tính và chiếc máy in, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Quang cho biết, rất may dữ liệu trong máy tính và số giấy tờ bị đốt không chứa thông tin quan trọng, nhà trường có thể in lại được.

Được biết, đối tượng Thao từng là học sinh cũ của trường, đã có vợ con.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình các đối tượng đã đến nhà trường để xin lỗi, mong muốn được đền bù số tài sản bị mất.

Phạm Huy

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-bat-giu-cuc-hoc-sinh-ve-tham-truong-an-trom-do-56487.htm