Nghệ An: Bắt đối tượng đi xe máy vận chuyển số ma túy cực khủng

Được biết, số ma túy đối tượng mang theo gồm có 20 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Sáng 1/10, Phạm Văn Tùng (27 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy xe máy Honda SH theo hướng từ Lào về Nghệ An. Khi Tùng đang chạy nhanh trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) thì lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Nghệ An phối hợp CSGT yêu cầu Tùng dừng xe máy để kiểm tra, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Đối tượng Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Đối tượng Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Biết mình đã bị vây bắt, Tùng rút con dao mẹo ra chống trả lực lượng cảnh sát để bỏ chạy.

Ngay lập tức, các chiến sĩ cảnh sát đã kịp tước con dao, bắt gọn Tùng. Tang vật công an thu giữ một xe máy Honda SH, 20 bánh heroin (trọng lượng khoảng 7 kg),1 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao mẹo.

Cùng ngày, mở rộng chuyên án, từ lời khai của Tùng, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Lò Văn Sao (34 tuổi, trú Bản Mét, xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Văn Hùng (47 tuổi, anh em với Tùng, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) - hai "mắt xích" quan trọng trong đường dây ma túy Lào về Nghệ An.

Hiện Phòng PC47, Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Tùng, Hùng và Sao để mở rộng điều tra chuyên án, theo báo Dân VIệt.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/nghe-an-bat-doi-tuong-di-xe-may-van-chuyen-so-ma-tuy-cuc-khung-60372.html