Nghệ An: Bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng 10 bánh heroin

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Giang khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào đưa về Việt Nam rồi vận chuyển đi các tính phía Bắc, Nam tiêu thụ.

Tối 28/11, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt 4 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 21.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh Đức Vũ.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh Đức Vũ.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi di biến động, 4h ngày 28/11, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Giang (SN 1960, trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, phát hiện số lượng lớn ma túy được giấu dưới những tấm ngói gồm: 10 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây này gồm: Hoàng Doanh Điệp (SN 1981, trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Công Cương (SN 1983, trú xã Thịnh Thành) và Phạm Văn Hùng (SN 1977, trú xã Mỹ Thành) đều thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An.

Ban chuyên án tiếp tục thu giữ thêm hơn 200g heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 xe ô tô dùng để vận chuyển ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Giang khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào đưa về Việt Nam rồi vận chuyển đi các tính phía Bắc, Nam tiêu thụ.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-bat-4-doi-tuong-thu-giu-luong-10-banh-heroin-22019291175535367.htm