Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng keo

Trong lúc vào rừng keo làm việc, người dân phát hiện một thi thể đã bị phân hủy, chỉ còn lại bộ xương.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: VOV

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người đã phân hủy, chỉ còn bộ xương trong rừng.

Trước đó, vào chiều ngày 9/10, khi người dân địa phương đi vào khu vực rừng keo tại thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người.

Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể đã bị phân hủy chỉ còn bộ xương. Qua kiểm tra ban đầu, có thể nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Cạnh bộ hài cốt nạn nhân có 1 chiếc ví còn nguyên vẹn. Giấy tờ thùy thân trong ví thể hiện, nam thanh niên tên Ng.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khu vực phát hiện bộ xương là một vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại. Hơn 1 năm trước, ở khu vực đồi keo này người dân đã phát hiện có một chiếc xe máy lạ nhưng không có người.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng, nạn nhân này là chủ nhân của chiếc xe máy vô chủ được phát hiện trước đó.

Hiện, sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-bang-hoang-phat-hien-bo-xuong-nguoi-trong-rung-keo-a342095.html