Nghệ An: Ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2019

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra 29 lễ hội, với mở màn là Lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny (huyện Quỳ Hợp) và kết thúc là Lễ hội Đền Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên).

Lễ hội đền Quả Sơn. Nguồn: TTXVN

Theo tin Báo Nghệ An cho biết, kế hoạch trên mới được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An ban hành. Cụ thể, trong 29 lễ hội sẽ có 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).

Một số lễ hội được tổ chức gồm: Lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny; Lễ hội đền Vua Mai; Lễ hội đền Cờn; Lễ hội đền Quả Sơn; Lễ hội đền Vạn – Cửa Rào; Lễ hội Hang Bua; Lễ hội Pu Nhạ Thầu; Lễ hội đền thờ Nguyễn Xí; Lễ hội đền Đức Hoàng; Lễ hội đền Thanh Liệt; Lễ hội đền Bạch Mã; Lễ hội đền Cuông; Lễ hội đền Chín Gian; Lễ hội đền Cửa; Lễ hội Làng Sen…

Việc tổ chức các lễ hội phải đảm bảo công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và đảm bảo cho nhân dân được vui chơi lành mạnh, hữu ích. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để tổ chức các trò chơi đánh bạc trá hình./.

Thanh Thủy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghe-an-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-le-hoi-nam-2019-20190119091048041.htm