Nghệ An bác tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Sáng 31.8, tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) khiến người dân sống dưới vùng hạ du thuộc các huyện Con Cuông và Tương Dương hoang mang, lo lắng.

Thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ - Ảnh: ẢNH T.ĐÌNH

Một người dân ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) cho biết, khi nghe tin đồn vỡ đập thủy điện trong khi nước lũ đang dâng cao đã khiến nhiều người dân ở đây hoang mang. Tại Trường tiểu học thị trấn Hòa Bình, các giáo viên hoảng hốt đưa học sinh sơ tán lên đồi cao.

Người dân huyện Con Cuông đổ xô ra đường kiểm tra mực nước sông Cả sau khi tin đồn vỡ đập thủy điện lan truyền - Ảnh: ẢNH H.TÙNG

Tại huyện Con Cuông, tin đồn vỡ đập thủy điện cũng khiến nhiều người lo lắng, chạy ra đoạn quốc lộ 7 gần bờ sông Cả để kiểm tra mực nước sông. Lãnh đạo huyện Con Cuông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Con Cuông cho phát loa thông báo để trấn an người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ là tin đồn thất thiệt. "Nước lũ từ Lào về quá nhanh, thủy điện xả lũ lớn nhưng không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ. Đó là tin đồn nhảm", ông Hải nói.

Nước lũ tràn về gây ngập lũ ở huyện Con Cuông vào sáng nay - Ảnh: ẢNH H.TÙNG

Lãnh đạo thủy điện Bản Vẽ bác tin đồn vỡ đập và cho biết, do nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn nên sáng 31.8, mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt cao trình 200 m, lưu lượng về hồ là 3.844 m3/s, lưu lượng xả của thủy điện là 3.844 m3/s, cao nhất từ khi công trình thủy điện này đi vào hoạt động, kể từ năm 2012.

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn ở thượng nguồn nên từ chiều 30.8, các thủy điện ở Nghệ An, trong đó có thủy điện Bản Vẽ (đóng ở xã Yên Na, huyện Tương Dương) đồng loạt xả lũ với lưu lượng rất lớn đã khiến nhiều xã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 7 nối qua Lào, đoạn qua xã Tam Quang (huyện Tương Dương) bị chia cắt, tê liệt.

Xác minh, xử lý đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Trung Sơn tại Thanh Hóa

Ngày 31.8, thông tin từ Sơ Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số đối tượng có hành vi tung tin đồn nhảm về việc thủy điện Trung Sơn trên sông Mã (đóng tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) bị vỡ.

Trước đó, vào lức 20 giờ 10 khuya 30.8, tài khoản mạng xã hội facebook mang tên Tùng Cơ Cực và tài khoản mang tên Tóc Hải Nguyễn đã đăng tải bài viết tung tin "vỡ đập thủy điện Trung Sơn" Thanh Hóa. Thông tin đã thu hút nhiều lượt like (thích), bình luận và chia sẻ.

Các cơ quan chức năng của Thanh Hóa đang xác minh, xử lý 2 đối tượng tung tin giả - Ảnh chụp màn hình

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, vào chiều 30.8, Công ty TNHH Thủy điện Trung Sơn đã tiến hành xả lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo công trình tuyệt đối an toàn.

Do vậy, thông tin vỡ đập trên mạng xã hội facebook là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật. Việc tung tin này đã gây hoang mang cho rất nhiều người dân, ảnh hưởng xấu đến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ái Châu

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghe-an-bac-tin-don-vo-dap-thuy-dien-ban-ve-998534.html