Nghệ An: Ba học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm

Trời nóng bức, mất điện, 3 học sinh rủ nhau ra khe nước tắm và không may bị đuối nước khiến cả 3 em tử vong.

Trong khi đi tắm ở khe nước, 3 học sinh đã bị đuối nước thương tâm

Tối ngày 29/7, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị L. (13 tuổi), em Nguyễn Văn Đ. (10 tuổi) và em Nguyễn Thùy T. (13 tuổi). Trong đó, em L. và em Đ. là 2 chị em ruột.

Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 29/7, sau khi đi cắt cỏ về, do mất điện, cả 3 em rủ nhau ra khe nước sau nhà để tắm thì bất ngờ bị đuối nước.

Buổi trưa cùng ngày, gia đình không thấy các em về nên chia nhau đi tìm kiếm thì phát hiện cả 3 em đã tử vong. Người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương về vụ việc.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Đại Sơn đã có mặt tại hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể 3 em nhỏ được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, gia đình cả 3 em đều làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong.

Cùng ngày, thi thể các em đã được gia đình an táng.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghe-an-ba-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-di-tam-48422-3.html