Nghệ An: Án tù 15 năm cho người phụ nữ nhẫn tâm đầu độc nhân tình

Cảm thấy bị xúc phạm khi 'người tình già' muốn giấu diếm mối quan hệ, Nguyễn Thị Thanh đã lén bỏ thuốc trừ sâu vào cốc bia khiến nạn nhân uống rồi tử vong sau đó. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt bị cáo Thanh 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh tại phiên tòa xét xử.

Ngày 9/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc P. (SN 1946, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương).

Theo đó, ông P. đã li hôn vợ nên sống một mình, Thanh cũng đã li thân với chồng, đi nấu ăn cho công nhân xây dựng. Giữa Thanh và ông P. có quan hệ tình cảm.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 8/8/2017, Thanh đi mua một gói thuốc trừ sâu để diệt mối chỗ bếp nấu ăn cho tổ thợ ở TP Vinh. Số thuốc còn lại Thanh mang theo người về huyện Thanh Chương.

Khi xuống xe buýt, Thanh được ông P. ra đón. Trong lúc đi trên đường, ông P. bảo Thanh đừng nhìn sang 2 bên kẻo người dân thấy. Thậm chí, lúc về đến nhà ông P. còn gắt với người phụ nữ này khi đứng ở chỗ sáng.

Bức tức trước những câu nói của ông P., Thanh đã lấy thuốc trừ sâu mang theo trong người lén bỏ vào cốc bia cho ông P. uống trong bữa ăn tối. Sau bữa ăn thì ông P. bắt đầu đau bụng, nôn ói và đi ngoài.

Đến sáng 9/8/2017, người thân đến tìm thì ông P. bảo Thanh trốn đi. Phát hiện ông P. có dấu hiệu bất thường, người nhà vội đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên ông P. đã tử vong sau đó ít ngày.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An thì ông P. chết do “suy hô hấp, suy tuần hoàn ngày thứ 5 không phục hồi do ngộ độc thuốc trừ sâu”. Đến ngày 13/11/2017, đối tượng Nguyễn Thị Thanh đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thanh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng, bản thân cảm thấy bị xúc phạm, nhục nhã khi ông P. muốn giấu diếm mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh 15 năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-an-tu-15-nam-cho-nguoi-phu-nu-nhan-tam-dau-doc-nhan-tinh-post259002.info