Nghệ An: 9X giết người trong công viên để lấy 40.000 đồng

Chiều ngày 2/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt và khởi tố bị can Phạm Đình Lực (27 tuổi), trú huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Lực được xác định là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là người đi ăn xin, sống lang thang bị tử vong ngày 23/3, trong công viên ở phường Cửa Nam.

Đối tượng Phan Đình Lực. Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, người dân phát hiện anh Thân tử vong trong công viên phường Cửa Nam với nhiều vết thương trên người. Xác định đây là vụ án mạng nên cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 29/4, cảnh sát bắt Lực khi anh ta đang trên đường về nhà ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.

Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận là người sống lang thang, có quen biết với anh Thân, Lực nhiều lần gặp và đe dọa anh Thân để trấn lột tiền.

Tối 22/3, Lực thấy anh Thân đang nằm ngủ ở công viên Cửa Nam nên hắn đã trộm được 30.000 đồng, sau đó đối tượng ra ray sát hại anh Thân để lấy 40.000 đồng trong người nạn nhân và bỏ đi.

Đức Chung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghe-an-9x-giet-nguoi-trong-cong-vien-de-lay-40-000-dong-252622.html