Nghệ An: 60 học viên dự lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 của tỉnh với 60 học viên đến từ 50 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trong tỉnh. Học viên là những cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Sáng 13/11, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp học; TS. Nguyễn Văn Lượng -Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo lớp học; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh.

Các đại biểu cùng 60 học viên thực hiện nghi thức Khai giảng. Ảnh: Mỹ Nga

Các đại biểu cùng 60 học viên thực hiện nghi thức Khai giảng. Ảnh: Mỹ Nga

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 của tỉnh, với 60 học viên đến từ 50 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trong tỉnh. Học viên là những cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lớp học nhằm trang bị, bổ sung, cập nhật cho đội ngũ cán bộ dự nguồn của tỉnh những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị; trang bị một số kỹ năng, phương pháp mới, cần thiết về công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, tác phong làm việc, trách nhiệm công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, lớp học là sự chuẩn bị quan trọng trong công tác cán bộ, nhân sự cho đại hội đảng, và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Nga

Nhấn mạnh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Việc tổ chức học tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, chuyên môn, kiến thức cho cán bộ đã trở thành xu thế tất yếu, là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ cán bộ hùng mạnh.

Việc tham gia lớp học bồi dưỡng, vừa củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn cho các học viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để trau dồi, cập nhật kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu chức danh quy hoạch, đảm bảo chức trách nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện các nội dung: Đảm bảo tốt các nội dung chuyên đề, toàn bộ chương trình lớp học; tham gia đầy đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Học viên cũng cần chủ động tìm tòi tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị; tăng cường đối thoại, trao đổi, tương tác đa chiều giữa giảng viên và học viên; tích cực trao đổi, thảo luận vấn đề mới, phức tạp tại địa phương, cơ sở làm mỗi buổi học trở thành không gian đối thoại, phân tích vấn đề thực tiễn cấp bách.

Lớp bồi dưỡng lần 2 này sẽ diễn ra trong 20 ngày. Ảnh: Mỹ Nga

Việc đi thực tế cho học viên phải thực chất, hiệu quả, khuyến khích đi đến những địa phương có thực tiễn sinh động, vùng nông thôn có nhiều khó khăn; thành lập các tổ học viên nghiên cứu thực tế, làm việc theo nhóm. Từ đó, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hữu hiệu, cụ thể, khả thi giải quyết các vấn đề đặt ra. Đây là cách tốt nhất để gắn lý luận với thực tiễn, với đời sống xã hội.

Các học viên và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: P.V

Lớp học diễn ra trong thời gian 20 ngày với 10 chuyên đề, 3 buổi thảo luận tập trung, 1 đợt nghiên cứu thực tế và các bài kiểm tra, bài thu hoạch. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là những người có trình độ chuyên môn cao và sâu, có kinh nghiệm thực tiễn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương và của tỉnh.

Học viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế tại 5 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 5 huyện và 10 xã trong tỉnh, nhằm tìm hiểu thực tiễn, rà soát, giúp đỡ các địa phương, đơn vị, nhất là huyện miền núi khó khăn, giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Kết quả lớp học sẽ được báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-60-hoc-vien-du-lop-boi-duong-can-bo-quy-hoach-uy-vien-bch-dang-bo-tinh-257264.html