Nghệ An: 6 học sinh ngộ độc vì ăn hạt quả ngô đồng

Ngày 24-4, bác sĩ Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), cho biết 3 học sinh bị ngộ độc do ăn hạt quả ngô đồng đã xuất viện về nhà điều trị.

Trước đó, một số học sinh ở Hà Tĩnh cũng bị ngộ độc do ăn phải hạt quả ngô đồng

Trước đó, vào 15 giờ ngày 23-4, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh Trường Tiểu học Kỳ Tân thấy quả ngô đồng rơi trong sân trường nên nhặt lên chơi. Có em nói rằng quả này ăn ngon như hạt dẻ nên một số em học sinh lớp 1 đập quả ăn thử. Sau khi ăn, 6 em xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng…

Khi phát hiện sự việc, các thầy cô giáo và nhân viên y tế của trường đã sơ cứu, chữa ngộ độc cho các em. Tuy nhiên, 3 em phải đưa tới Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, 1 em được ra viện, 2 em đến ngày 24-4 cũng được cho về nhà. Hiện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Kỳ đang yêu cầu Trường Tiểu học Kỳ Tân xem xét chặt bỏ cây ngô đồng.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nghe-an-6-hoc-sinh-ngo-doc-vi-an-hat-qua-ngo-dong-515148.html