Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 chết đuối khi rủ nhau đi dã ngoại

Chiều 30-5, Chủ tịch UBND xã Trung Thành - Yên Thành - Nghệ An cho biết vừa xảy ra vụ đuối nước ở xã Bắc Thành khiến năm học sinh lớp 8 ở xã Trung Thành tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày nhóm học sinh lớp 8 gồm 5 em đều trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành rủ nhau đi dã ngoại,liên hoan ở khu vực Trại Xanh (thuộc địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành).

Khu vực xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Sau khi ăn trưa xong, các em đến khu vực đập nước vui chơi. Tại đây, khoảng 15 em xuống đập nước thủy lợi tắm. Một số em bị trượt chân, đuối nước. Ngay lúc đó, một số học sinh, người dân đã lao ra và cứu được nhiều học sinh, tuy nhiên có 5 em bị nước cuốn trôi và chìm...

Phát hiện sự việc người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày thi thể học sinh cuối cùng đã được tìm thấy. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm có: Em Nguyễn Thị Giang, Cao Thị Nương, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Trang và Trần Long Nhật cùng là học sinh lớp 8A, Trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Người dân cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Được biết đập nước này có những vị trí sâu đến gần 4m. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Huyền

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nghe-an-5-hoc-sinh-lop-8-chet-duoi-khi-ru-nhau-di-da-ngoai-post28098.html