Nghệ An: 400 đoàn viên thanh niên ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020

Lễ phát động ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng và phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì năm 2020 là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Sáng 7/6, tại Khu Di tích mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phòng chống cháy rừng, phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì đợt 1, năm 2020. Ảnh: Phú Nam

Sáng 7/6, tại Khu Di tích mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phòng chống cháy rừng, phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì đợt 1, năm 2020. Ảnh: Phú Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1615- KH/TĐTN-PT ngày 25/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng và phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì đợt 1, năm 2020.

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Nghệ An trước mỗi mùa nắng nóng cao điểm nhằm nâng cao nhận thức, tính tự giác của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại diện Ban Thường trực Tỉnh đoàn hỗ trợ công cụ phòng cháy chữa cháy rừng cho các đội thanh niên tình nguyện tại địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Đàn. Ảnh: Phú Nam

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội và thanh niên trong toàn tỉnh thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Cụ thể, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức và hành động của thanh thiếu nhi và mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cần có những việc cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ gây ra cháy rừng.

Hơn 400 đoàn viên thanh niên tiến hành phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì tại dãy núi Đại Huệ (huyện Nam Đàn) sau lễ phát động. Ảnh: Phú Nam

Các đội “Thanh niên xung kích”, “Thanh niên tình nguyện” địa phương có rừng cần duy trì hiệu quả vai trò, trách nhiệm nòng cốt khi tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương đơn vị.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã hỗ trợ công cụ phòng cháy chữa cháy rừng cho các đội thanh niên tình nguyện tại địa bàn 10 xã: Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang, Nam Cát, Xuân Hòa, Kim Liên, Hồng Long, Xuân Lâm và Hùng Tiến.

Sau lễ phát động, hơn 400 đoàn viên thanh niên đã thực hiện phát quang thực bì tại dãy núi Đại Huệ (huyện Nam Đàn). Đây là khu rừng đặc dụng xung quanh mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phú Nam

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-400-doan-vien-thanh-nien-ra-quan-phong-chay-chua-chay-rung-nam-2020-268817.html