Nghệ An: 4 người vào rừng lấy củi, 1 người bị ong đốt tử vong

Bốn người đàn ông rủ nhau vào rừng lấy củi, phát hiện tổ ong cả nhóm bắt thì 1 người bị ong đốt dẫn đến tử vong.

Ngày 8/9, chính quyền và gia đình đã tổ chức mai táng cho anh Lương Văn Kim (SN 1985, trú xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp). Anh Kim tử vong do bị ong đốt 1 ngày trước đó.

Gia cảnh của anh Kim khó khăn. Ảnh: Thung Mây

Gia cảnh của anh Kim khó khăn. Ảnh: Thung Mây

Chiều 7/9, anh Lương Văn Kim và 3 người đàn ông cùng trú tại bản Quảng, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp rủ nhau vào rừng lấy củi. Cả nhóm phát hiện tổ ong nên phát cây bụi, để tối đốt tổ ong lấy nhộng.

Khi anh Kim đang phát cây thì bị đàn ong tấn công. 3 người đi cùng chạy được, một lúc sau quay lại thì phát hiện anh Kim toàn thân đã tím tái, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, gia đình anh Kim thuộc hộ nghèo, đã có 2 người con và hiện vợ anh đang mang thai cháu thứ 3.

Thung Mây

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-4-nguoi-vao-rung-lay-cui-1-nguoi-bi-ong-dot-tu-vong-253335.html