Nghệ An: 3 trẻ em đuối nước khi rớt xuống khe suối

Ra khe nước gần nhà văn hóa thôn để chơi, ba em học sinh nữ tiểu học ở huyện Anh Sơn, Nghệ An rớt xuống khe suối, bị chết đuối vào chiều 9/9.

Đoạn nước tràn qua khe suối - nơi ba em học sinh chết đuối chiều 9/9 - Ảnh: tuoitreonline

Danh tính ba em được xác định là Đ.T.Ng (9 tuổi), Đ.T.N (6 tuổi, em gái của Ng) và Đ.T.D.L (8 tuổi); tất cả các em hiện đang học tại Trường Tiểu học Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 9/9, trong lúc được nghỉ học, ba em đã đến khu vực Nhà văn hóa ở gần cầu Khe Ngang (thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để chơi.

Trong lúc đang chơi, cả ba em không may rớt xuống khe suối gần đó nhưng không ai phát hiện. Khi không thấy con về nhà, gia đình các em đi tìm thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới khe nước. Thi thể các em được người dân vớt lên ngay sau đó.

Tối 9/9, lực lượng chức năng đang làm thủ tục để đưa các em nhỏ bị đuối nước về gia đình mai táng - Ảnh: tuoitreonline

Tối cùng ngày, lãnh đạo xã Vĩnh Sơn đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các em nhỏ bị nạn. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình có con nhỏ nâng cao ý thức về phòng chống đuối nước, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần; tuyệt đối không để các em vui chơi, tắm mát các tại khu vực khe suối, khu vực nước sâu, tránh các vụ đuối nước thương tâm xảy ra./.

Tá Chuyên (TTXVN/VNews)

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nghe-an-3-tre-em-duoi-nuoc-khi-rot-xuong-khe-suoi-20200909221913626.htm