Nghệ An: 3 học sinh tiểu học tử vong dưới khe nước gần nhà

Chơi ở khe nước gần nhà, 3 em học sinh (trong đó có 2 chị em ruột) ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) không may bị đuối nước.

Khu vực cầu tràn Khe Ngang, nơi 3 em học sinh bị đuối nước.

Khu vực cầu tràn Khe Ngang, nơi 3 em học sinh bị đuối nước.

Tối 9/9, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng khiến 3 học sinh tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h30’ ngày 9/9, Đ.K.Ng. (9 tuổi, học sinh lớp 4); Đ.T.N (6 tuổi, học sinh lớp 1, em gái của Ng.) và Đ.T.D.L (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Vĩnh Sơn) đang chơi đùa ở khu vực cầu tràn Khe Ngang (thuộc thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Sơn) thì không may bị rơi xuống khe nước.

Không thấy các em về nhà, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực nói trên. Đến khoảng gần 20h cùng ngày, thi thể các học sinh đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

“Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình gặp nạn, cùng bà con tổ chức mai táng các nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương”, ông Trung cho biết thêm.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nghe-an-3-hoc-sinh-tieu-hoc-roi-xuong-khe-duoi-nuoc-thuong-tam-263664.html