Ngày Văn hóa Hòa bình TPHCM: 'Vì một xã hội nhân văn và bình an'

Các sự kiện của chương trình xoay quanh các hoạt động liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường; bạo lực và xâm hại với phụ nữ; trẻ em...

Hôm nay (8/12), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Quỹ Hòa bình và phát triển thành phố; Ủy ban Hòa bình TPHCM tổ chức “Ngày Văn hóa Hòa bình” năm 2019.

Các bạn trẻ tham gia Ngày Văn hóa Hòa bình.

Các bạn trẻ tham gia Ngày Văn hóa Hòa bình.

Tiếp nối thành công từ sự kiện tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Quỹ Hòa Bình và Phát triển TPHCM cùng các đơn vị đối tác tiếp tục tổ chức Ngày Văn hóa Hòa bình 2019.

Với chủ đề: “Vì một xã hội nhân văn và bình an: Hãy cùng nhau chống bạo lực và xâm hại”, các sự kiện của chương trình năm nay xoay quanh các hoạt động liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường; bạo lực và xâm hại với phụ nữ; trẻ em và bạo lực; xâm hại trên môi trường online của giới trẻ….

Các hoạt động, triển lãm, tọa đàm tại Ngày Văn hóa Hòa bình năm nay với chủ đề như: Sống hiểu biết và tôn trọng; Sống đồng cảm; Sống lành; Bạo lực học đường – Nguyên nhân và trách nhiệm; nhận diện phòng chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em… Ban tổ chức hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn và đồng cảm hơn với các nạn nhân của bạo lực, từ đó tạo động lực để cùng nhau đẩy lùi bạo lực và xâm hại./.

Ngọc Lê/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngay-van-hoa-hoa-binh-tphcm-vi-mot-xa-hoi-nhan-van-va-binh-an-987668.vov