Ngày và đêm chống dịch

Với phương châm 'Chống dịch như chống giặc', trong những ngày qua lực lượng CATP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã huy động toàn bộ lực lượng, làm việc cả ngày lẫn đêm cùng với chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid 19 lây lan trên diện rộng.

Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", trong những ngày qua lực lượng CATP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã huy động toàn bộ lực lượng, làm việc cả ngày lẫn đêm cùng với chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid 19 lây lan trên diện rộng.

CATP Hội An phối hợp với các lực lượng lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch.

CATP Hội An phối hợp với các lực lượng lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh và UBND TP Hội An, lực lượng CA toàn TP khẩn trương xây dựng phương án, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 4 điểm chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào Hội An và 2 điểm tại địa bàn P. Thanh Hà do lực lượng địa phương đảm nhiệm với gần 50 CBCS tham gia. Các tổ chốt chặn làm nhiệm vụ kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào TP kể cả ngày đêm, tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt, kịp thời đưa đi cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với các trường hợp về từ vùng dịch. Tính từ khi triển khai đến ngày 6-8-2020, các tổ chốt chặn đã kiểm soát 5.244 mô-tô, 1.840 ô-tô và 58 phương tiện khác, đo thân nhiệt cho 9.855 người, khai báo y tế cho 4.935 người.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan khi phát hiện trên địa bàn có ca nhiễm Covid-19 và kết quả rà soát, truy vết y tế số lượng người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người bị nhiễm, người nghi bị nhiễm Covid-19 với số lượng lớn trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND TP, lực lượng CA TP Hội An đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng dân quân, ban bảo vệ dân phố, cán bộ quy tắc, Đồn Biên phòng Cửa Đại triển khai chốt chặn, phong tỏa KP An Hội, P. Minh An từ đêm ngày 29-7- 2020 và KP Thịnh Mỹ, P. Cẩm An từ 0 giờ ngày 3-8-2020, tổ chức lực lượng túc trực tại các điểm chốt chặn 24/24 giờ. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực ngày đêm phối hợp với lực lượng y tế xã, phường "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", truy vết những người có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19, người nghi nhiễm, kịp thời phát hiện người về từ vùng dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, CATP Hội An phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung của TP như Trường Cao đẳng Thủy lợi II, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, các trạm y tế xã...

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo CATP Hội An còn chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đảm bảo cho người dân yên tâm thực hiện việc giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó, đã bắt khởi tố 1 vụ đánh bạc trái phép gồm 4 đối tượng; kiểm tra phát hiện, xử lý hành chính 8 trường hợp vi phạm không khai báo tạm trú theo quy định, phạt tiền 7,7 triệu đồng. Và, hình ảnh lực lượng CA dùng những bữa ăn tạm, ngả lưng nơi chốt gác để thay nhau làm nhiệm vụ, kiểm soát phương tiện giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt... đã thể hiện tinh thần quyết tâm của CATP Hội An trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với khối lượng công việc nhiều, làm việc ngày đêm nhưng với quyết tâm cao, tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, CBCS CATP Hội An quyết tâm cùng với chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_229369_ngay-va-dem-chong-dich.aspx