Ngày trở lại của Thể Công

Sau 9 năm vắng bóng tại sân chơi số 1 trong hệ thống thi đấu quốc gia, cái tên hào hùng một thời của làng cầu Việt - Thể Công - sắp trở lại khi lứa hậu duệ Viettel chính thức giành quyền lên chơi V-League 2019. Ngày trở lại đầy hào hứng, nhưng chẳng ít băn khoăn...

Nỗi đau tuổi 55

Không chỉ là đội bóng có thâm niên cao nhất của bóng đá Việt Nam, Thể Công gắn với đội bóng mặc áo lính cùng những trang sử hào hùng từ lâu đã là một tượng đài của người hâm mộ cả nước. Một tượng đài tưởng như chẳng có thể sụp đổ, bởi cho đến nay những người lính đá bóng vẫn nắm giữ kỷ lục chưa ai san lấp nổi - 5 lần vô địch quốc gia.

Hết thời bao cấp, chuyển sang thứ bóng đá chuyên nghiệp vào đầu năm 2000, Thể Công tưởng như vẫn đứng vững trong cơ chế thị trường bởi lẽ đơn giản mà ai cũng nghĩ được - tiềm lực của Quân đội là rất lớn. Lần đầu tiên người ta thấy những "ông Tây" khoác áo Thể Công trên sân cỏ nội, cơ chế hoạt động của đội bóng cũng trở nên linh hoạt hơn...

Nhưng khi mà "chất lính" bắt đầu nhạt thì cũng là lúc Thể Công xuống dốc. Năm 2004, tròn 50 năm, đội rớt xuống hạng Nhất và phải đổi tên thành Thể Công Viettel (tên của Tổng công ty Điện tử Viễn thông Quân đội và chịu sự quản lý một phần của đơn vị này). Năm 2008, Thể Công trở lại cũng chẳng khá hơn là bao và cái kết được "lờ mờ" dự báo đã đến.

Vào đúng bữa tiệc kỷ niệm 55 ngày thành lập Đoàn công tác Thể dục thể thao Quân đội (tên gọi chính thức của Thể Công) năm 2009 với sự góp mặt của các lứa cán bộ, cựu cầu thủ..., tất cả đã phải nhận cái tin sét đánh: Bộ Quốc phòng quyết định xóa tên Thể Công khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. Rồi sau đó, đội bóng bán suất chơi V-League cho Thanh Hóa...

Và ngày trở lại của Viettel

Nhưng thật may là vẫn còn những người tâm huyết với cái tên Thể Công. Trước nguy cơ xóa trắng bóng đá Quân đội trên bản đồ bóng đá quốc gia, Trung tâm thể thao Viettel vẫn được duy trì và bắt đầu tập trung vào lứa trẻ. Năm 2012, đội bóng của Trung tâm giành quyền lên chơi giải hạng Nhì quốc gia để mở ra chặng đường trở lại.

Tới năm 2015, đội bóng đá Trung tâm thể thao Viettel giành vị trí đồng hạng vô địch mùa bóng 2015 để tiếp tục có mặt ở giải hạng Nhất quốc gia mùa 2016. Và ngày trở lại đã chính thức thành hiện thực khi Viettel chính thức đăng quan tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018 và trở lại V-League 2019 sau 9 năm vắng bóng.

Hơn thế, cái tên Thể Công cũng sẽ chính thức được lấy lại vào mùa giải năm sau. Chia sẻ về điều này, HLV trưởng Viettel Nguyễn Hải Biên khẳng định sẽ cùng các học trò hướng tới thứ bóng đá đẹp và hiệu quả: "Chúng tôi mong sẽ phát huy lối chơi hào hoa, đẹp mắt đậm "chất" Thể Công như ngày xưa. Tuy nhiên như chúng ta đã biết bóng đá ngày nay theo xu hướng hiện đại, không như ngày xưa nữa. Vì vậy, chúng tôi cần phải cố gắng lồng ghép tính hiện đại vào "chất" Thể Công".

Bên cạnh đó, HLV Hải Biên nhận định, V-League là sân chơi khắc nghiệt hơn giải hạng Nhất rất nhiều. Vì thế, điều quan trọng là đội bóng phải có sự chuẩn bị lực lượng một cách kỹ lưỡng về cả nội binh lẫn ngoại binh, thay vì chỉ trông vào "cây nhà lá vườn", cùng đó là cơ chế hoạt động thực sự chuyên nghiệp hơn

Không dễ!

Thể Công trở lại tô thêm nét son mới cho làng cầu nội vốn quá nhiều năm bị cuốn vào cơn lốc tiền chuyên nghiệp. Chất lính chắc chắn cũng giúp cuộc đua tranh ở V-League 2019 tới tăng cao. Nhưng rõ ràng, để thành công là câu chuyện không hề dễ.

Trước hết, nếu chỉ là níu kéo, bám lấy một cái thương hiệu đã cũ chỉ là "trung sách" trong kinh doanh. Hơn nữa, bóng đá lúc này đã thay đổi mà thành công của Hà Nội với bầu Hiển được xem là mô hình tiêu biểu. Đại diện Thủ đô hiện chỉ kém Thể Công 1 chức vô địch quốc gia, sở hữu lối chơi cực kỳ hiện đại, đẹp mắt và quan trọng là đã kéo được khán giả trở lại sân Hàng Đẫy vốn đã vắng lặng một thời. Đó là chưa kể, thế hệ 9x về sau cũng chẳng mấy ai còn trực tiếp chiêm ngưỡng các ngôi sao của tượng đài Thể Công thi đấu thế nào, tất cả chỉ biết qua sách báo.

Vậy mới nói, Thể Công trở lại là đáng mừng, nhưng để thực sự trở lại vị thế năm xưa là cực khó.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ngay-tro-lai-cua-the-cong.aspx