Ngày tồi tệ của thủ môn HAGL

Thủ thành Trần Bửu Ngọc có ngày thi đấu đáng thất vọng khi mắc lỗi trong 3 bàn thua, khiến HAGL nhận thất bại 1-4 trước chủ nhà Viettel tại vòng 1 giai đoạn 2 V.League tối 9/10.

 Trần Bửu Ngọc và HAGL bước vào cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy với sự tự tin nhất định. Họ mới thắng TP.HCM 5-2 ở vòng trước để có mặt ở nhóm A, nơi 8 đội bóng sẽ tranh ngôi vô địch.

Trần Bửu Ngọc và HAGL bước vào cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy với sự tự tin nhất định. Họ mới thắng TP.HCM 5-2 ở vòng trước để có mặt ở nhóm A, nơi 8 đội bóng sẽ tranh ngôi vô địch.

Nhưng sự tự tin đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi ngay ở phút 11, Hồ Khắc Ngọc lập công. Đường tạt bóng hiểm hóc của Khắc Ngọc khiến Bửu Ngọc lúng túng, không phản xạ kịp và phải nhận bàn thua đầu. Chính các cầu thủ CLB Viettel cũng ngạc nhiên với bàn thắng này.

Phút 31, Bửu Ngọc mắc sai lầm đáng trách nhất. Anh "ói" bóng ra sau một tình huống không chiến, để Bruno Cantanhede lao vào tận dụng cơ hội. Sau trận, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel cũng ngạc nhiên khi một thủ thành giàu kinh nghiệm như Bửu Ngọc sai lầm.

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam rất thất vọng vì pha bóng này. Hai bàn thua sớm đã nhấn chìm ý chí chiến đấu của HAGL.

Sang hiệp hai, Bửu Ngọc mắc thêm một sai lầm nữa khi phạm lỗi với Bruno trong vòng cấm, tạo cơ hội cho cầu thủ này lập cú đúp từ chấm phạt đền.

Anh phân trần, thậm chí phản ứng dữ dội với trọng tài và phải nhận thêm một thẻ vàng.

Ngoài Bửu Ngọc, hàng thủ HAGL chơi cũng không tốt ở trận này khi liên tục đặt thủ môn của họ vào thế khó.

Không may cho Bửu Ngọc, đội bóng của anh đã phải đối mặt với hàng công mạnh nhất V.League thời điểm này.

HAGL thua chung cuộc 1-4, còn Bửu Ngọc có 90 phút tồi tệ.

Highlights Viettel 4-1 HAGL: Hàng phòng ngự mắc sai lầm Những sai lầm liên tiếp của hàng thủ khiến HAGL để thủng lưới 4 bàn trước Viettel trong trận ra quân ở giai đoạn hai V.League 2020 tối 9/10.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-toi-te-cua-thu-mon-hagl-post1140145.html