Ngày thứ sáu liên tiếp, Ấn Độ có hơn 300.000 ca COVID-19

Chính phủ Ấn Độ hôm thứ Hai (26/4) ra lệnh cho các lực lượng vũ trang hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19, trong khi các quốc gia như Anh, Đức, Mỹ cam kết sẽ viện trợ y tế khẩn cấp.

Một bé trai nhắm nghiền mắt khi người cha mắc COVID-19 được hỏa táng ở New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Ấn Độ hôm nay, 27/4, ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm nhẹ với 323.144 ca. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp số ca COVID-19 mới ở Ấn Độ lớn hơn 300.000. Tổng số ca bệnh ở nước này đã lên tới 17.636.397 ca.

Thêm 2.771 ca tử vong đã được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 197.894 ca.

Tình hình ở Ấn Độ “quá đỗi đau lòng”, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói, đồng thời cho biết WHO đang đưa thêm nhân viên và vật tư y tế, bao gồm cả máy tạo oxy, đến Ấn Độ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat cho biết oxy sẽ được phân phát đến các bệnh viện từ nguồn dự trữ của lực lượng vũ trang. Các quân nhân đã nghỉ hưu sẽ tham gia hỗ trợ tại các cơ sở điều trị COVID-19. Người dân sẽ được tiếp cận cơ sở hạ tầng y tế của quân đội ở một số khu vực, trong điều kiện cho phép.

“Đường không, đường sắt, đường bộ, đường biển. Bầu trời và mặt đất đang xoay vần cho chiến dịch loại bỏ COVID-19”, Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan viết trên Twitter.

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy trong xe hơi chờ được nhập viện. Ảnh: Reuters

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy trong xe hơi chờ được nhập viện. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bang phía Nam Karnataka, nơi có thành phố công nghệ Bengaluru, đã ra lệnh phong tỏa 14 ngày kể từ thứ Ba, 27/3. Tuy nhiên, một số bang khác dự kiến sẽ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa trong tuần này.

Nhiều thành phố đã ban hành lệnh giới nghiêm, trong khi cảnh sát được giao nhiệm vụ kiểm soát việc đeo khẩu trang của người dân.

Các chính trị gia, đặc biệt là ông Modi, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tổ chức các buổi vận động tranh cử, thu hút hàng nghìn người đến các sân vận động.

Một địa điểm hỏa táng mới được dựng lên ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Thi thể các bệnh nhân COVID-19 xếp hàng chờ hỏa thiêu. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông chạy qua dàn hỏa thiêu bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang xếp hàng chờ tiêm vắc xin. Ảnh: Reuters

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngay-thu-sau-lien-tiep-an-do-co-hon-300-000-ca-covid-19-post1331545.tpo