Ngày thứ hai nới lỏng giãn cách xã hội: Nhiều mối lo từ chợ cóc, quán ăn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 24-4, Hà Nội có mưa, trời chuyển rét. Lượng người tham gia giao thông trên các trục đường chính khu vực ngoại thành thưa vắng. Việc thực hiện giãn cách xã hội ở các huyện được duy trì khá tốt. Tuy nhiên, trong nội thành, vi phạm xảy ra nhiều ở các chợ 'cóc', chợ dân sinh…

Nhiều huyện không phát hiện vi phạm không đeo khẩu trang

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trên tuyến quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng), thị trấn Gạch (huyện Phúc Thọ), người tham gia giao thông không nhiều. Tại các điểm dừng đèn đỏ, lực lượng công an hướng dẫn, nhắc nhở người đi đường chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và giữ khoảng cách an toàn.

Thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) có ít người, xe qua lại.

Trên địa bàn huyện Hoài Đức, nhiều quán hàng đã mở cửa trở lại nhưng vắng khách. Khu vực thị trấn Trạm Trôi, nơi có khá nhiều tuyến đường giao cắt, tiếp giáp nhiều khu đô thị, nhưng không có tình trạng ùn ứ giao thông. Trong buổi sáng, lực lượng chức năng trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng. Việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà đã trở thành thói quen của người dân.

Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn vẫn duy trì việc xử phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang, đồng thời yêu cầu các nhà hàng mở cửa cam kết bảo đảm khoảng cách cho khách hàng. Riêng những địa điểm di tích lịch sử hay nơi vui chơi, giải trí trên địa bàn huyện vẫn đóng cửa.

Thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) hầu như không có người, xe qua lại.

Tại thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), 2 ngày nay, lực lượng công an thị trấn liên tiếp tuần tra kiểm soát địa bàn, tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng; không có tình trạng tụ tập đông người và chỉ có lác đác hàng quán mở cửa lại nhưng vắng khách.

Trên các tuyến đường: Đản Dị, Cao Lỗ, Phúc Lộc, khu vực tổ 3, tổ 4, tổ 7 (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), các cửa hàng ăn uống, thời trang, vật liệu xây dựng… đã mở cửa trở lại và thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội như không tụ tập đông người, người dân có ý thức đeo khẩu trang khi đi mua hàng.

Người dân ý thức khi đứng có khoảng cách chờ xe buýt tại đường Cao Lỗ.

Tuy nhiên, phóng viên Báo Hànôịmới phản ánh có quán trà đá vỉa hè tại số nhà 250 Cao Lỗ dọn hàng đón khách hay một số người tụ tập mà không đeo khẩu trang khi ra đường tại khu vực xóm Thượng, xã Cổ Loa.

Cũng theo ghi nhận trong sáng 24-4 tại Thường Tín, một trong hai huyện vẫn phải thực hiện cách ly xã hội, nhưng hầu hết các cửa hàng không thiết yếu như vật liệu xây dựng, điện máy, cơm, phở bình dân đã hoạt động trở lại.

Nhiều mối lo từ chợ "cóc" nội thành

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, người dân chấp hành tương đối tốt việc giãn cách xã hội như không tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tại chợ khu Đông Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), chợ Minh Khai (phường Minh Khai), chợ Đông Ngạc (phường Đông Ngạc)..., tiểu thương nghiêm chỉnh chấp hành không bày hàng hóa tràn ra đường. Người dân đi chợ đều cố gắng giữ khoảng cách. Tuy nhiên, tại các chợ “cóc” trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn), Phan Bá Vành (phường Cổ Nhuế 1), hàng rong vẫn đứng kín đường, hàng hóa tràn xuống lòng đường dù trời có mưa to.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, ngày 2 lần, lực lượng chức năng đều đi nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa nhận thức đúng, nhất là người bán hàng rong từ nơi khác đến chưa chấp hành nghiêm.

Tại quận Nam Từ Liêm, cuối giờ sáng, khi trời ngớt mưa, trên tuyến đường Phạm Hùng, đoạn trước cổng tòa chung cư FLC Complex (36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2), nhiều người dân đứng mua bán hàng hóa ngay trên vỉa hè, không quan tâm đến khoảng cách an toàn để phòng dịch.

Hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 2).

Cũng tại phường Mỹ Đình 2, hàng rong, người chạy xe ôm đứng ngồi lộn xộn ngay dưới lòng đường Đình Thôn. Cũng tại đây, hàng chục quán ăn, hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả, thịt, thủy, hải sản... ngay trên vỉa hè đã chiếm hết phần đường khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Địa bàn quận Cầu Giấy, tại một vài quán ăn đông khách tại nhà A14, tập thể Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân) khách ngồi san sát. Điều đáng nói, mặc dù phường Nghĩa Đô đã treo biển “cấm họp chợ” tại khu vực giữa nhà 9 và 10, khu tập thể Học viện Quốc phòng, phố Phùng Chí Kiên nhưng nhiều hàng thực phẩm, rau hoa quả vẫn mở bán.

Thực phẩm bày bán sát mặt đất tại chợ "cóc" giữa nhà 9 và nhà 10, khu tập thể Học viện Quốc phòng, phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy.

Tại một số chợ dân sinh ở các phường Phương Liên, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), người đi chợ đông nhưng ý thức chấp hành biện pháp phòng dịch chưa nghiêm; còn nhiều hàng rong bày bán trên đường. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, họ lập tức tản đi.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, xung quanh các tòa chung cư A11, C20, C21, phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc..., chợ “cóc” với đầy đủ hàng hóa gồm thịt, cá, rau, hoa, quả vẫn họp bình thường. Theo quan sát của phóng viên, cả người bán và khách mua đều không bảo đảm quy định giãn cách 2m. Nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch. Ngoài ra, nhiều cửa hàng ăn cũng không tuân thủ nghiêm khoảng cách an toàn. Đơn cử, tại số 104 - C20 và số 110 - C21, phố Nguyễn Quý Đức, cửa hàng bán phở gà, bún thang rất đông khách đến ăn nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn 2m.

Hàng phở gà ta, số 104 - C20, phường Thanh Xuân Bắc vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Vi phạm khoảng cách tại các hàng quán cũng được ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm như tại quán cà phê, ăn uống trên các tuyến phố như: Hàng Da, Hàng Điếu, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Mã Mây... Khách đến ăn uống khá đông nhưng tất cả đều không bảo đảm khoảng cách 2m theo quy định.

Vỉa hè trước số 5 phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm bị chiếm dụng để bán phở, thực khách ăn rất đông vào sáng 24-4 nhưng không bảo đảm giãn cách 2m.

Trên địa bàn quận Hà Đông, ý thức chấp hành của các tiểu thương và người đi chợ nghiêm túc hơn. Tại chợ “cóc” phố Tản Đà (phường Nguyễn Trãi), lực lượng chức năng duy trì cắm chốt tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý dưới trời mưa to. Do đó, không còn tình trạng người bán hàng rong trên phố.

Các lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông tiếp tục cắm chốt, cấm bán hàng rong tại phố Tản Đà.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965582/ngay-thu-hai-noi-long-gian-cach-xa-hoi-nhieu-moi-lo-tu-cho-coc-quan-an