Ngày thứ Bảy tình nguyện vì cộng đồng ở vùng cao Nghệ An

Vào ngày thứ Bảy (1/12), đoàn viên, thanh niên các huyện vùng cao sôi nổi tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giúp đỡ người nghèo và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Tại huyện biên giới Kỳ Sơn, hơn 400 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, nhân dân xã Chiêu Lưu tham gia mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Sau lễ mít tinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân tổ chức diễu hành dọc Quốc lộ 7A và một số tuyến đường trên địa bàn xã Chiêu Lưu để tuyên truyền về những tác hại của HIV/AIDS và cách phòng tránh.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Tường Anh

Tại huyện vùng cao Tương Dương, đoàn viên thị trấn Hòa Bình tổ chức trao 200 "bát cháo tình thương" cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện.

Chương trình "Bát cháo tình thương" do Huyện đoàn Tương Dương phát động và duy trì từ đầu năm 2018, được tổ chức vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Nguồn kinh phí thời gian đầu được huy động từ sự quyên góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Về sau, giao cho các cơ sở Đoàn trực thuộc huy động từ sự đóng góp, hoạt động gây quỹ của lực lượng đoàn viên, thanh niên và luân phiên tổ chức phát cháo.

Đoàn viên, thanh niên huyện Quỳ Châu tiến hành trồng hoa trên tuyến đường vào bản Hoa Tiến (Châu Tiến). Ảnh: Lương Nga

Tại huyện Quỳ Châu, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Quỳ Châu thực hiện Công trình "Hàng rào xanh" trên đoạn đường vào bản Thái cổ Hoa Tiến, xã châu Tiến. Trong buổi sáng, hơn 500 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân bản Hoa Tiến đã tiến hành trồng các loại giống hoa trên đoạn đường khoảng 450m, sau đó giao cho Đoàn Thanh niên xã Châu Tiến chăm sóc.

Lễ khởi công "Mái ấm tình thương" cho gia đình anh Hồ Nam Nguyên. Ảnh: Lương Nga

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Quỳ Châu và doanh nghiệp hỗ trợ 40 triệu đồng, khởi công nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình anh Hồ Nam Nguyên, trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình. Được biết, anh Nguyên có gia cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi con nhỏ mới 5 tuổi, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, ngôi nhà đang ở xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền tu sửa.

Lữ Phú-Tường Anh-Lương Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngay-thu-bay-tinh-nguyen-vi-cong-dong-o-vung-cao-nghe-an-224866.html