Ngày thứ ba liên tiếp Cà Mau có hơn 150 học sinh nhập viện liên quan đường hô hấp

Sau khi 74 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên bị sốt, ho, nhức đầu phải nhập viện, thì hôm nay Trung tâm Y tế huyện U Minh tiếp tục ghi nhận thêm 81 học sinh có cùng triệu chứng.

Tiến hành tiêu độc, khử trùng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên

Tiến hành tiêu độc, khử trùng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên

Ngày 25-9, ông Quách Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), cho biết trong sáng nay có thêm 81 học sinh ở các trường học trên địa bàn huyện U Minh gồm trường Thái Văn Lung, trường Nguyễn Thái Bình và trường Nguyễn Việt Khái bị sốt, ho, nhức đầu..., đang được điều trị tại các cơ sở y tế của huyện.

Riêng 74 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên điều trị trước đó sức khỏe đã ổn định; có 2 em được cho ra viện.

“Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh”, ông Phương nói.

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, sáng 23-9, có 65 học sinh đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên thì bị chóng mặt, nhức đầu, sốt, ho... Sau đó, các em được nhà trường và phụ huynh đưa đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đến sáng 24-9, một số học sinh tiếp tục có các triệu chứng tương tự, nâng số học sinh mắc các triệu chứng liên quan đường hô hấp lên 74.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên sau đó phải cho toàn bộ học sinh của 2 lớp có học sinh bị bệnh nghỉ học hết tuần này.

Hiện ngành y tế phối hợp với các trường tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, phòng ngừa mầm bệnh lây lan trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn có kết luận chính thức về nguyên nhân gây bệnh.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ngay-thu-ba-lien-tiep-ca-mau-co-hon-150-hoc-sinh-nhap-vien-lien-quan-duong-ho-hap-618851.html