Ngày thứ 6 liên tiếp, Tokyo ghi nhận trên 100 ca mắc COVID-19

Ngày 7/7, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản thông báo có thêm 106 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trở thành ngày thứ 6 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới vượt quá 100.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, tính đến ngày 7/7, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn Nhật Bản đã vượt quá 20.000 trường hợp, không tính 712 du khách và thủy thủ trên du thuyền Diamond Princess.

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng trở lại kể từ khi nước này dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào cuối tháng Năm. Dù tốc độ gia tăng lây nhiễm tại Nhật Bản đã chậm lại, nhưng số ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo đã tăng trở lại sau mức tăng kỷ lục 206 ca được ghi nhận vào ngày 17/4 vừa qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama cho biết, Bộ này sẽ bắt đầu triển khai hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền thuê nhà cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, kể từ ngày 14/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là khoản hỗ trợ nằm trong gói ngân sách bổ sung thứ hai được Quốc hội Nhật Bản thông qua ngày 12/6 để đối phó với những ảnh hưởng đối với nền kinh tế nước này do dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tư cách pháp nhân có thể nhận được mức hỗ trợ tối đa lên đến 6 triệu yen (khoảng 56.000 USD), các hộ kinh doanh cá thể và lao động tự do có thể nhận được mức hỗ trợ tối đa 3 triệu yen.

Điều kiện để các doanh nghiệp có thể nhận được nhận gói hỗ trợ tiền thuê nhà đó là phải có doanh thu một tháng bất kỳ trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 12/2020 giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019, hoặc doanh thu giảm 30% trở lên trong 3 tháng liên tiếp. Khoản tiền hỗ trợ sẽ được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tính toán dựa trên số tiền thuê nhà của tháng gần nhất tại thời điểm nộp đơn xin trợ cấp.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có thể nhận được hỗ trợ mức 2/3 số tiền thuê nhà một tháng nếu số tiền thuê nhà thấp hơn mức 750.000 yen. Trường hợp tiền thuê nhà lớn hơn 750.000 yên, Bộ này sẽ hỗ trợ mức 1/3 đối với số tiền vượt mức, song tổng số tiền hỗ trợ không được vượt quá 1 triệu yen. Đối với các hộ kinh doanh cá nhân, Bộ này sẽ tính toán tiền hỗ trợ dựa trên mức tiền thuê nhà cơ sở theo tháng là 375.000 yen.

Minh Châu-Đức Thịnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngay-thu-6-lien-tiep-tokyo-ghi-nhan-tren-100-ca-mac-covid19-20200707144657825.htm