Ngày thứ 3 nghỉ lễ, 28 vụ tai nạn giao thông, 16 người chết

Ngày 2-5, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, ngày thứ 3 đợt nghỉ lễ, toàn quốc ghi nhận 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ.

Kẹt xe ở khu vực Trạm BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre)

Kẹt xe ở khu vực Trạm BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre)

Giao thông Hà Nội bắt đầu đông đúc

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, trong 3 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban ATGT quốc gia kiến nghị tiếp tục huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an (C08) thông tin, trong ngày 2-5, toàn quốc phát hiện hơn 9.000 trường hợp vi phạm, trong đó gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tình hình giao thông trên các tuyến ra, vào cửa ngõ Hà Nội và TPHCM, trên các tuyến cao tốc cơ bản đã ổn định trở lại; mật độ giao thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 2 vụ tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng là học sinh từ 16 đến dưới 22 tuổi ở thị xã Sơn Tây.

Xem tiếp trang 7Từ chiều 2-5, mật độ giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là cửa ngõ vào Hà Nội bắt đầu đông trở lại. Tại các tuyến đường nội đô như: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển…, càng về chiều tối, mật độ càng đông. Người dân đi bằng phương tiện cá nhân chở theo sau đồ đạc, con nhỏ. Tại tuyến đường QL1 cũ ùn tắc tại khu vực Thường Tín, Vạn Điểm (Hà Nội), tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ ở khu vực gần trạm thu phí, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Khu vực cầu Thăng Long, QL5, cầu Thanh Trì cũng ùn tắc chiều vào Hà Nội. Các QL6, QL32 chiều về Hà Nội phương tiện đông nhưng di chuyển trật tự.

Nghẽn xe trên cao tốc
Tối 2-5, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VecE) cho biết, trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng xe bắt đầu nhiều từ 13 giờ. Do liên tục có sự cố va chạm xe trên cầu Long Thành, hướng từ Đồng Nai về TPHCM nên đã xảy ra ùn ứ buộc CSGT phải điều tiết phương tiện di chuyển về hướng quốc lộ 1. VecE cũng phối hợp với CSGT và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tiết xe từ xa để tránh ùn tắc. Theo VecE, ngày 30-4 đạt 60.000 lượt xe, tập trung từ 6h đến 11 giờ cùng ngày (tăng gần 70% so bình thường), dẫn đến việc ùn ứ xe kéo dài trước trạm thu phí Long Phước khi trên cầu Long Thành.

Trên tuyến quốc lộ 1 chiều 2-5 đoạn qua tỉnh Tiền Giang số lượng phương tiện di chuyển khá đông theo hướng các tỉnh miền Tây lên TPHCM và miền Đông Nam bộ. Tuyến cao tốc Trung Lương - TPHCM xảy ra vụ tai nạn giao thông vào lúc khoảng 15 giờ 40 phút (thuộc địa phận Long An) gây tắc nghẽn trên cao tốc. CSGT tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An phối hợp với ngành chức năng địa phương ổn định tình hình để xe qua lại. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phải chặn hướng lên cao tốc, điều tiết các phương tiện chuyển sang lưu thông theo quốc lộ 1 để lên TPHCM.

Điểm nóng cầu Rạch Miễu

Từ trưa đến chiều 2-5, lượng xe bắt đầu tăng lên, vì vậy tuyến quốc lộ 60 từ Bến Tre đi Tiền Giang bị ách tắc. Đặc biệt, lượng xe bị ùn ứ ở khu vực trạm BOT cầu Rạch Miễu tại nút thắt cổ chai cầu Rạch Chuối, vòng xoay An Khánh. Ngoài ra, có sự va chạm giao thông và một chiếc xe container bị chết máy trên cầu hướng Bến Tre qua Tiền Giang, dẫn đến nhiều phương tiện bị ùn ứ… Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu, cho biết: CSGT đã tăng cường điều tiết, chặn xe phía Tiền Giang để ưu tiên cho phía từ Bến Tre qua cầu Rạch Miễu một chiều. Trạm BOT cầu Rạch Miễu cũng mở thêm làn ngược chiều để bán vé… Đến chiều tối còn nhiều lần chặn, xả làn để giải phóng xe và hướng dẫn xe xuống phà tạm đi từ Bến Tre sang Tiền Giang nhằm giảm ùn ứ cho cầu Rạch Miễu…

Tại Long An, lượng xe di chuyển theo hướng lên TPHCM và các tỉnh miền Đông cũng nhiều, vì vậy lực lượng chức năng túc trực các tuyến đường để giải quyết kẹt xe cục bộ. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, nhất là ở các đoạn đường hẹp, cầu hẹp…

Nhóm PV

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/ngay-thu-3-nghi-le-28-vu-tai-nan-giao-thong-16-nguoi-chet-90395.html