Ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm COVID mới tại Nga dưới 10.000 người

Tính đến sáng 19/5, Nga ghi nhận thêm 9.263 ca mắc mới tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 lên 299.941 trường hợp, trong đó 43,1% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.

Nhân viên y tế phân tích mẫu bệnh phẩm nhằm phát hiện người nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Moskva, Nga ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế phân tích mẫu bệnh phẩm nhằm phát hiện người nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Moskva, Nga ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Nga cùng một số nước Trung và Đông Âu tiếp tục ghi nhận những diễn biến mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến sáng 19/5, nước này ghi nhận thêm 9.263 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 lên 299.941 trường hợp, trong đó 43,1% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 10.000.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga có thêm 5.921 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số bệnh nhân xuất viện lên 76.130 người, đồng thời có thêm 115 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 2.837 trường hợp.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất với 3.545 trường hợp, 2.583 bệnh nhân bình phục và 71 ca tử vong trong 1 ngày qua.

* Trong thông báo cùng ngày, Bộ Y tế Séc cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 là 111 người, đưa tổng số ca nhiễm tại nước Trung Âu này lên 8.586 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong 24 giờ trong 4 tuần qua và vượt mốc 100 lần đầu tiên trong tháng Năm này. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn giữ ở mức 297.

Cũng như các nước trong khu vực, Séc đã đóng cửa các trường học, cửa hiệu và biên giới khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào tháng Ba.

Nước này đã nối lại các hoạt động kinh tế trong những tuần gần đây bằng việc cho phép phần lớn các cửa hiệu hoạt động trở lại cùng với các rạp chiếu phim, nhà hát và các địa điểm ăn uống ngoài trời. Có kế hoạch để các nhà hàng mở cửa các khu vực trong nhà vào tuần tới.

Chính phủ cũng đang có kế hoạch nới lỏng di chuyển từ các nước được đánh giá an toàn từ ngày 8/6.

* Bộ Y tế Belarus cho biết tính đến ngày 18/5, nước này ghi nhận 30.572 người dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 922 ca so với một ngày trước đó. Bộ này cũng xác nhận thêm 6 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 171, và thêm 198 người hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 10.130 bệnh nhân.

Như vậy đã 13 ngày liên tiếp, Belarus ghi nhận hơn 900 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tính đến ngày 18/5, tổng cộng Belarus đã thực hiện 364.319 xét nghiệm phát hiện COVID-19.

* Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 sáng 19/5, nước này ghi nhận thêm 260 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm 65 trường hợp so với một ngày trước đó, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại Ukraine lên 18.876 ca.

Trong vòng 24 giờ qua có thêm 356 người khỏi bệnh, đưa tổng số người hồi phục được xuất viện lên 5.632 người, và thêm 13 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 548. Từ đầu dịch đến nay, đây là lần thứ hai số người khỏi bệnh trong ngày cao hơn số ca lây nhiễm mới.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn nhật báo Puls Biznesu ngày 19/5, Phó Thủ tướng Ba Lan Jadwiga Emilewicz cho biết nước này có thể mở lại biên giới vào ngày 15/6 tới, trước khi dỡ bỏ tất cả biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 còn lại vào ngày 1/7./.

Duy Trinh - Thúc Anh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngay-thu-3-lien-tiep-so-ca-nhiem-covid-moi-tai-nga-duoi-10-000-nguoi/157294.html