Ngày thứ 21 thực hiện cách ly xã hội: Chưa nới lỏng quy định, đã lơ là chủ quan

Bước sang ngày thứ 21 thực hiện cách ly xã hội, bên cạnh những tin vui về dịch Covid-19 liên tiếp xuất hiện, thực trạng đáng nói là vi phạm trên nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến. Đặc biệt, trước thông tin sẽ có thể 'nới lỏng' các yêu cầu cách ly xã hội kể từ ngày 23-4, nhiều người dân sinh tâm lý chủ quan.

Vi phạm đi kèm tâm lý chủ quan

Sáng nay, 21-4, các trục đường chính của quận: Long Biên, Hai Bà Trưng, Đống Đa đông người qua lại. Đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Ngô Gia Tự dẫn về phía cầu Đông Trù, Long Biên, Vĩnh Tuy; đường Xã Đàn, Đại Cồ Việt… khá đông phương tiện và người tham gia giao thông.

Cửa hàng sửa xe tại phường Phúc Lợi mở cửa trong sáng 21-4.

Trong chợ Phúc Lợi (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), một số người bán hàng không đeo khẩu trang. Nhiều người dân không giữ khoảng cách an toàn, túm tụm mua hàng. Đặc biệt, xung quanh chợ này, nhiều cửa hàng sửa xe máy, bán hoa tươi, sim thẻ, sửa chữa điện thoại, cắt tóc... mở cửa đón khách như không có cách ly xã hội.

Tại quận Đống Đa, khu vực ngõ Thịnh Hào 1 (phường Thịnh Quang) vẫn còn cảnh người dân tụ tập uống trà đá. Quán cà phê ngay cạnh trụ sở UBND phường mở hé cửa đón khách.

Hàng quán mở cửa tại ngõ Thịnh Hào 1 (quận Đống Đa).

Trên địa bàn huyện Đông Anh, tình trạng vi phạm nhỏ lẻ vẫn diễn ra tại khu vực trung tâm huyện khi vắng bóng các lực lượng chức năng. Điển hình là cửa hàng đồ điện dân dụng và công nghiệp tại số 4, tổ 4 (thị trấn Đông Anh) công khai mở cửa. Sáng 21-4, một số người bán hàng tại chợ cóc đầu ngõ 301 đường Cao Lỗ vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng và không giữ khoảng cách an toàn 2m.

Tình trạng vi phạm tràn lan cũng được nhóm phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể, sát ngõ 467 đường Phạm Văn Đồng, một quán trà đá mở cửa đón khách. Tại số nhà 251 Phạm Văn Đồng, cửa hàng bán mũ bảo hiểm mở cửa kiểu "nửa kín, nửa hở". Trước số nhà 539 đường Xuân Đỉnh, chủ hàng ăn sáng căng bạt bán hàng…

Cũng công khai bán đồ ăn sáng tại chỗ, tại khu vực cổng sau chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) có cửa hàng bún miến đi kèm “combo” với quán trà đá gần đó; đầu giờ sáng, có hàng chục khách ngồi túm tụm ăn uống. Từ cổng sau chợ Mỹ Đình kéo dài đến phố Trần Bình, khu chợ giết mổ gia cầm sống "mọc" ngay trên vỉa hè với hàng chục lồng gà, chim, ngan, vịt... xếp dọc lối đi.

Quán ăn sáng bán hàng phục vụ khách tại chỗ ở 539 đường Xuân Đỉnh.

Từ cổng sau chợ Mỹ Đình kéo dài đến phố Trần Bình là các hàng giết mổ gia cầm sống chiếm trọn vỉa hè.

Có thể thấy vi phạm rõ nét trên địa bàn quận Cầu Giấy qua "chợ lao động" hoạt động công khai ngay dưới gầm cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt - đường Bưởi. Hàng chục lao động đứng tập trung chờ khách, xe máy để ngổn ngang dưới lòng đường, đeo khẩu trang không đúng quy cách.

"Chợ lao động" công khai hoạt động tại gầm cầu vượt, ngã tư Hoàng Quốc Việt - đường Bưởi.

Chuyển biến nhờ sát sao nhắc nhở, xử lý vi phạm

Cũng trong buổi sáng 21-4, một số địa bàn đã có chuyển biến tích cực sau khi Báo Hànôịmới phản ánh. Điển hình như dãy cửa hàng rửa xe đầu phố Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) đã không còn hoạt động khi Công an phường Thanh Nhàn tổ chức cắm chốt bảo vệ. Cửa hàng rửa xe 106 Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) lấn chiếm lòng đường đã đóng cửa…

Tại huyện Thạch Thất, ý thức chấp hành các quy định về giãn cách xã hội cải thiện đáng kể. Các hộ kinh doanh không thiết yếu tại tỉnh lộ 419 đoạn qua thị trấn Liên Quan phần lớn đã đóng cửa. Lượng người dân đổ ra đường giảm nhiều.

Lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 3, đoạn qua huyện Đông Anh cũng thưa thớt. Đáng chú ý, sau phản ánh của Báo Hànôịmới, một số cơ sở vi phạm từ những ngày trước đã không còn. Đơn cử như cửa hàng sửa xe tại khu xóm Bãi và cửa hàng cây cảnh trên đường Cao Lỗ đã đóng cửa.

Tại khu vực cầu Long Biên thuộc địa bàn giáp ranh giữa quận Long Biên và quận Ba Đình, để hạn chế tình trạng có đông người đi tập thể dục, Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm Vũ Ngọc Hiệp cho biết, phường đã phối hợp với phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) và phường Phúc Xá (quận Ba Đình) bố trí lực lượng nhắc nhở ở hai đầu cầu. Dù chưa phạt hành chính các trường hợp tập thể dục trên cầu nhưng đã có 9 người không đeo khẩu trang bị xử phạt.

Tại một số huyện ngoại thành, trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, lập biên bản, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ông Dương Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) cho biết, sau phản ánh của Báo điện tử Hànôịmới ngày 19-4, lực lượng chức năng tăng tần suất tuần tra, kiểm soát và xử phạt. Đến sáng ngày 21-4, đã có 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường khi không có việc cần thiết bị xử phạt. Lực lượng chức năng cũng đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ứng Hòa xử lý một cửa hàng cố tình vi phạm quy định; đồng thời nhắc nhở và yêu cầu 120 hộ cam kết không mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

“Các đoàn kiểm tra trong sáng nay đã yêu cầu 30 cửa hàng tại thị trấn Đại Nghĩa đóng cửa; nhắc nhở 15 người ra đường khi không có việc cần thiết. Đối với các cửa hàng đồng thời là nhà ở, chúng tôi yêu cầu các hộ treo biển không bán hàng…”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) Lê Văn Thiềng cho biết.

Trong 2 ngày gần đây, trước tình trạng một số hộ kinh doanh tại xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) lén lút mở cửa hàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Bá Tình khẳng định đã yêu cầu họ ký cam kết tiếp tục tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện Thanh Oai ra quyết định xử phạt một cửa hàng cố tình vi phạm; xử phạt 13 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 2,6 triệu đồng.

Số cửa hàng vi phạm tương tự tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) là 11 trường hợp. Có 25 người bị xử phạt tổng cộng 5,7 triệu đồng do vi phạm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng. Sáng 21-4, sau khi nghe phóng viên phản ánh thực tế có một số cửa hàng không thiết yếu mở cửa, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Lưu Quý Hợi lập tức chỉ đạo lực lượng kiểm tra, lập biên bản, đề nghị UBND huyện xử phạt nghiêm.

Lường trước được tâm lý chủ quan của người dân trước thông tin thành phố sẽ “nới lỏng” các yêu cầu cách ly xã hội kể từ ngày 23-4, lực lượng chức năng tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều đang tập trung kiểm tra, rà soát để nhắc nhở và xử lý vi phạm, dự kiến có thể sẽ tăng cao trong những ngày tới.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng các huyện, thị xã kiên quyết xử lý vi phạm trong sáng 21-4:

Công an thị xã Sơn Tây yêu cầu chủ quán kinh doanh dừa tươi không để đồ đạc và hàng hóa ra vỉa hè...

... và lập biên bản trường hợp ra đường không có lý do chính đáng và không đeo khẩu trang.

Nhắc nhở, xử lý một trường hợp vi phạm tại thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức).

Công an xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) lập biên bản đối với chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa.

Nhắc nhở, xử lý vi phạm tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa).

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965232/ngay-thu-21-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-chua-noi-long-quy-dinh-da-lo-la-chu-quan