Ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ có hơn 300.000 ca COVID-19 mới

Hôm nay là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên gần 20 triệu ca.

Bệnh nhân COVID-19 tập trung tại đền Sikh ở Ghaziabad. Ảnh: Reuters

Với 368.147 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tổng số ca bệnh tại Ấn Độ đến ngày 3/5 là 19,93 triệu ca. Số ca tử vong tăng thêm 3.417 ca, lên 218.959 ca, theo số liệu của Bộ Y tế.

Các chuyên gia cho rằng số ca bệnh trên thực tế ở đất nước 1,35 tỉ dân có thể cao hơn từ năm đến 10 lần so với con số chính thức.

Sơ đồ từ nhóm các nhà khoa học cho thấy số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ có thể đạt đỉnh từ ngày 3/5 đến ngày 5/5.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo một dấu hiệu khả quan cho thấy tỉ lệ số ca dương tính trên tổng số ca được xét nghiệm đã giảm vào thứ Hai, lần đầu tiên từ sau ngày 15/4.

Ít nhất 11 bang và vùng lãnh thổ tại Ấn Độ đã áp đặt một số hạn chế đi lại để ngăn chặn virus lây lan. Nhưng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn chưa đưa ra quyết định phong tỏa toàn quốc do lo ngại tác động tiêu cực đến kinh tế.

Bhramar Mukherjee, nhà dịch tễ học của Đại học Michigan (Mỹ) cho biết: “Theo tôi, chỉ có lệnh cả nước không ra khỏi nhà và ban bố tình trạng khẩn cấp mới có thể giúp giải quyết tình hình hiện tại.”

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy tại đền Sikh. Ảnh: Reuters

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy tại đền Sikh. Ảnh: Reuters

Làn sóng dịch COVID-19 thứ hai là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Ấn Độ phải đối mặt kể từ sau khi Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức vào năm 2014.

Các lãnh đạo của 13 đảng đối lập hôm qua đã kí một lá thư kêu gọi ông Modi lập tức khởi động chương trình tiêm chủng miễn phí trên cả nước, và ưu tiên cung cấp oxy cho các bệnh viện, trung tâm y tế.

Một số bang ở Ấn Độ đã hoãn đợt tiêm chủng mở rộng dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy do thiếu vắc xin. Mặc dù là nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ không tích trữ đủ cho nhu cầu sử dụng của mình. Chỉ khoảng 1% dân số Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Trung tâm tiêm chủng ở Mumbai đóng cửa. Ảnh: Reuters

Chính phủ Anh hôm Chủ nhật cho biết sẽ gửi thêm 1.000 máy thở nữa tới Ấn Độ. Thủ tướng Boris Johnson và Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ điện đàm vào thứ Ba.

Biến thể COVID-19 của Ấn Độ hiện đã có mặt ở ít nhất 17 quốc gia bao gồm Anh, Thụy Sĩ và Iran, khiến một số quốc gia phải quyết định đóng cửa biên giới đối với những người từng đi qua Ấn Độ.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngay-thu-12-lien-tiep-an-do-co-hon-300-000-ca-covid-19-moi-post1333101.tpo