Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông'

Sau cuộc họp cuối giờ chiều 27/7, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay vì quy định chỉ lưu thông 'hàng hóa thiết yếu' như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải - Trưởng ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và khu vực phía Nam, cho biết, mặc dù Chính phủ đã quy định rõ danh mục các mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, mỗi địa phương lại có cách hiểu khác nhau, vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất thay vì quy định chỉ lưu thông “hàng hóa thiết yếu”, Chính phủ cần quy định danh mục hàng hóa “cấm lưu thông”.

Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần chiếu theo danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh. Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được xếp vào diện thiết yếu và được cấp “thẻ xanh” để lưu thông tại địa phương, hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cho biết: “Trong thời gian vừa qua, nhất là khi 19 tỉnh, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ cũng như siết chặt hơn Chỉ thị 16 tại TP.HCM thì hiện nay việc cung ứng hàng hóa đến vùng dịch, hoặc qua vùng dịch đến một địa điểm tỉnh, thành địa phương khác thì cũng có gặp những khó khăn. Việc này do áp dụng cũng như cách hiểu về quy định những mặt hàng thiết yếu mà các doanh nghiệp đang vận tải, vận chuyển hàng hóa là có khác nhau, và thậm chí là hiểu không đúng”.

Mặc dù theo Luật quản lý giá cũng như những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải thì cũng đã có. Tuy nhiên, hiện nay là việc hiểu về các nội dung này để đưa vào áp dụng còn sự thống nhất. Chính vì vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất theo hướng sắp tới, rằng chúng ta không đưa ra khái niệm cụ thể và liệt kê những mặt hàng nào là mặt hàng thiết yếu, nhưng chúng ta đưa ra khái niệm là những mặt hàng nào cấm không vận chuyển trong thời gian này để áp dụng, mặt hàng nào được vận chuyển trong thời gian cũng như qua các vùng dịch, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin thêm./.

Nguyên Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-de-xuat-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-hang-hoa-cam-luu-thong-877572.vov