Ngày Thơ Việt Nam 2018 tại TP. Hồ Chí Minh: Tôn vinh những nhà thơ góp phần viết nên lịch sử Xuân Mậu Thân năm 1968

Sáng 2/3 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Chí Minh, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018, với chủ đề: 'Xuân - Cội nguồn và sáng tạo'.

Cứ mỗi dịp xuân về, những người yêu thơ trên cả nước lại nhộn nhịp với sự kiện ngày Thơ Việt Nam. Hòa chung với tinh thần đó, tại TP. Hồ Chí Minh cũng trang trọng tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thức 16 năm 2018. Sự kiện này diễn ra trong hai ngày 1 và 2 tháng 3 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh do Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức.

Tại lễ khai mạc diễn ra sáng nay có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, cùng nhiều các thế hệ nhà thơ đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Nhà thơ Phan Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu khai mạc ngày Thơ Việt Nam năm 2018

Nhà thơ Phan Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu khai mạc ngày Thơ Việt Nam năm 2018

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, nhà thơ Phan Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Ngày thơ Việt Nam năm nay diễn ra trong không khí Thành phố đang tưng bừng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 – một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc. Với tinh thần đó, ngày Thơ Việt Nam năm nay sẽ tập trung tôn vinh thế hệ nhà thơ đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Đất nước”.

Sau phát biểu khai mạc của nhà thơ Pham Hoàng, chương trình lắng đọng với bài thơ Chúc Tết, Xuân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ sĩ Vân Khanh trình bày và bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân do nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc và được ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện.

Bà Phạm Phương Thảo- nguyên Chủ tịch UBND; nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc ngày Thơ Việt Nam năm 2018.

Tiếp đó là sự tri ân, tôn vinh thế hệ những nhà thơ đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với sự góp mặt của các nhà thơ nổi tiếng như: Hoài Vũ, Văn Lê, Triệu Từ Truyền, Trúc Phương, Vũ Hạnh…

Tôn vinh các nhà thơ lão thành đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Các nhà văn, nhà thơ lão thành đã bồi hồi ôn lại những ngày tháng hào hùng trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung; về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ – liệt sĩ Lê Anh Xuân và nhiều thế hệ nhà thơ trưởng thành trong phong trào kháng chiến chống Mỹ tại Miền Nam.

Chương trình diễn ra sôi nổi với những cuộc trình diễn thơ của các nhà thơ nổi tiếng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh như nhà thơ Tô Nữ Thu Thủy, nhà thơ Văn Lê, nhà thơ – nhà Giáo Lương Minh Cừ, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Huy Dung… và nhiều cây bút trẻ thuộc Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc ngày Thơ Việt Nam năm 2018

Trước đó, ngày Thơ Việt Nam 2018 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 3 như:

Buổi tọa đàm, giới thiệu bộ sách viết về Xuân Mậu Thân 1968 do các hội viên Hội Nhà văn Thành phố thực hiện. Bộ sách gồm 5 cuốn viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được thể hiện qua nhiều góc nhìn của các nhân vật là nhân chứng lịch sử trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia và những tác giả trẻ thông qua việc tìm hiểu, tiếp cận tư liệu lịch sử.

Chương trình “Sân Thơ trẻ,” với sự tham gia của nhiều nhà thơ trẻ như Minh Đan, Phan Thanh Bình, Trần Lê Khánh, nhà phê bình văn học Trần Hoài Anh… Các hoạt động chủ yếu gồm tọa đàm, giao lưu giữa người viết thơ trẻ và giới phê bình. Bên cạnh đó, các nhà thơ trẻ còn tham gia trình diễn tiểu phẩm “Thị Nở vùng lên” và phát hành sách mới nhằm gây Quỹ Thơ trẻ, hỗ trợ cây bút trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó là hoạt động giao lưu thơ ca đến từ hơn 20 câu lạc bộ thơ các quận, huyện, trường đại học, câu lạc bộ Văn học... Các câu lạc bộ thơ cùng nhau dựng lều và giao lưu biểu diễn thơ, nhạc…

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại ngày Thơ Việt Nam năm 2018 đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh:

Nhà thơ Hoài Vũ đang ôn lại những ký ức hào hùng Xuân Mậu Thân năm 1968

Các nhà thơ lão thành chụp hình lưu niệm bên lề Lễ Khai mạc sáng nay.

Nhà thơ Minh Đan (áo hoa) và nhà phê bình văn học Trần Hoài Anh (bìa phải) đang giới thiệu những sáng tác của các nhà thơ trẻ tại Sân thơ trẻ

Không gian thơ của các CLB thơ tham gia ngày Thơ Việt Nam 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Sinh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ngay-tho-viet-nam-2018-tai-tp-ho-chi-minh-ton-vinh-nhung-nha-tho-gop-phan-viet-nen-lich-su-xuan-mau-than-nam-1968-60195