Ngày thi đấu thứ năm Asiad 18: Tiếp tục lấy nữ làm chủ công

Trọng trách HCV tiếp tục được thể thao Việt Nam kỳ vọng vào các nữ VĐV. Đặc biệt ở ngày tranh tài 23-8, môn rowing có hai nội dung lọt vào vòng tranh huy chương.

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào nội dung mái chèo đôi đơn nữ, tay chèo 20 tuổi Nguyễn Thị Hải tranh HCV với các đối thủ Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Kazakhstan và Đài Loan.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thành tích quốc tế lớn nhất của Nguyễn Thị Hải là hai chiếc HCV thuyền đôi và thuyền bốn nữ tại Cúp châu Á 2018. Riêng ở nội dung mái chèo đôi cá nhân nữ, Hải chỉ đoạt HCB. Trong khi đó, các đối thủ đều có những thành tích tốt như Mahsa Javar (Ấn Độ) vô địch thuyền đôi châu Á, Aleksandra (Iran) vô địch châu Á 2011, á quân châu Á 2017, Yiting Hua (Đài Loan) hạng 5 và Sakakibara hạng 6 giải vô địch châu Á 2017.

Ngoài nội dung mái chèo đôi đơn nữ, các tay chèo Hồ Thị Lý, Lương Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo giành quyền đấu chung kết thuyền bốn hạng nhẹ. Nội dung này rowing Việt Nam được đánh giá ngang tài ngang sức với các đối thủ Iran, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan.

Rowing nữ Việt Nam gánh trọng trách săn “vàng” cho thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ

Rowing nữ Việt Nam gánh trọng trách săn “vàng” cho thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ

Bắn cung: Hai cung thủ Chu Đức Anh (ĐKVĐ SEA Games) và Hoàng Văn Lộc đấu vòng 1/16 cung một dây nam. Cùng nội dung này của nữ, Nguyễn Thị Phương tranh suất đi tiếp với Saidiyava (Kazakhtsan).

Thể dục dụng cụ: VĐV Đặng Nam đấu chung kết nội dung vòng treo nam với các đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Loan và Hong Kong.

Cầu lông: Tay vợt Vũ Thị Trang xuất quân vòng 32 đơn nữ gặp Pusarla (Ấn Độ); Nguyễn Thùy Linh đối đầu He Bingjiao (Trung Quốc). Nội dung đôi nam-nữ, Đỗ Tuấn Đức - Như Thảo tranh suất vào vòng 16 với các tay vợt Sri Lanka.

Xe đạp đường trường: Bốn tuyển thủ Trần Thanh Điền, Phan Hoàng Thái, Huỳnh Thanh Tùng, Quàng Văn Cường thi đấu xuất phát đồng hàng nam lộ trình 150 km vượt đèo. Tham dự cự ly này có tổng cộng 94 tay đua.

Bơi lội: Kình ngư Lê Nguyễn Paul đấu loại 50 m bướm; 200 m ngửa nam, Ngọc Quỳnh thi loại 50 m ếch nữ, Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước tranh vé chung kết 100 m tự do nam, Mai Thị Linh thi loại 800 m tự do nữ.

Taekwondo: Á quân thế giới Trương Thị Kim Tuyền (-49 kg) tranh suất vào tứ kết gặp Yamada (Nhật Bản). Võ sĩ Lý Hồng Phúc (-68 kg) đấu vòng 32 gặp Chu Kai Ching (Hong Kong).

Bắn súng: Hai xạ thủ Ngô Hữu Vượng, Trần Hoàng Vũ đấu loại nội dung 10 m mục tiêu di động.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ngay-thi-dau-thu-nam-asiad-18-tiep-tuc-lay-nu-lam-chu-cong-788914.html