Ngày thi đấu thứ 2 Giải Futsal HDBank VĐQG 2021: Tân Hiệp Hưng 3 - 1 Cao Bằng

Chiều nay (10/4), tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột) tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Vòng I – Giải Futsal HDBank VĐQG 2021.

Trước khi bước vào Vòng chung kết giai đoạn I Giải Futsal HDBank VĐQG 2021, cả Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng đều phải thi đấu vòng loại. Ở vòng này, Tân Hiệp Hưng đã có chiến thắng 4 – 2 trước đại diện đến từ vùng cao Tây Bắc.

Còn ở trận đấu chiều nay, trong thế trận giằng co, phút 26, Tân Hiệp Hưng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng được ghi do công của Gia Huy, khi anh nhận đường chuyền từ đồng đội, rồi khéo léo dùng động tác ngoặt bóng “xâu kim” qua hai chân thủ môn Cao Bằng.

Hai đội Tân Hiệp Hưng (quần áo đỏ) và Cao Bằng (vàng) làm thủ tục chào khán giả trước khi bước vào thi đấu.

Hai đội Tân Hiệp Hưng (quần áo đỏ) và Cao Bằng (vàng) làm thủ tục chào khán giả trước khi bước vào thi đấu.

Bất ngờ bị dẫn bàn, các cầu thủ Cao Bằng đẩy cao đội hình gia tăng sức ép về phía khung thành của Tân Hiệp Hưng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khi thời gian trận đấu còn 5 phút, HLV trưởng Nguyễn Bảo Quân của Cao Bằng chỉ đạo các học trò đá chiến thuật power-play (đá 5 cầu). Dù gia tăng sức ép nhưng hàng thủ và thủ môn đội Tân Hiệp Hưng vẫn giữ sạch lưới. Đến phút 38, tận dụng sự nôn nóng của đối thủ, đội bóng đến thừ thành phố Hồ Chí Minh đã phản công, nâng tỷ số lên 2-0, bằng pha làm bàn của tiền đạo Huỳnh Soan. Nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ Cao Bằng kiên trì nỗ lực tấn công và họ cũng ghi được 1 bàn thắng vào phút 39, do công của Trung Thuận.

Tuy nhiên, ít giây trước khi kết thúc trận đấu, Tấn Vũ bên phía Tân Hiệp Hưng đã cướp được bóng và dẫn thẳng tới gôn trống, rồi sút tung lưới Cao Bằng. Trận đấu khép lại với tỷ số 3 -1 nghiêng về Tân Hiệp Hưng.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Trương Quốc Tuấn – HLV trưởng đội Tân Hiệp Hưng cho biết, ở trận đấu hôm nay các học trò của ông đã tuân thủ đúng đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Ông nói: "Đội Cao Bằng cũng đã gặp chúng tôi ở vòng loại, họ đã thua chúng tôi với tỷ số 2 – 4. Ở trận đấu hôm nay, tôi nghĩ hai đội đều có cơ hội ngang nhau 50 – 50. Bước vào trận, tôi chỉ đạo các học trò phải tuân thủ đúng đấu pháp, thi đấu chặt chẽ và chờ cơ hội họ mắc sai lầm thì tận dụng ghi bàn. Tôi biết đội Cao Bằng có dàn cầu thủ trẻ, họ có kỹ thuật, thể lực, nhưng non kinh nghiệm thi đấu, hay mắc sai lầm. Trong giải đỉnh cao thì điều này rất quan trọng, khi đội bạn mắc sai lầm và chúng tôi tận dụng được thì chiến thắng là điều dễ".

Còn ở cặp đấu diễn ra 2 tiếng đồng hồ sau đó giữa Sahakho – Hiếu Hoa Đà Nẵng, đại diện đến từ thành phố mang tên Bác dễ dàng ngược dòng đánh bại đội bóng đến từ Miền Trung là Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số 4 – 1. Mở tỷ sổ của trận đấu là cầu thủ Phan Tuấn Bảo của Hiếu Hoa Đà Nẵng ngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhận bàn thua sớm, HLV trưởng của Sahakho đã sốc lại tinh thần toàn đội, chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Với chất lượng đội hình vượt trội hơn, các cầu thủ Sahakho đã ghi liền hai bàn thắng sau khi khép lại hiệp 1.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, thế trận không có gì thay đổi khi Sahakho vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Dù thi đấu nỗ lực nhưng Hiến Hoa Đà nẵng phải nhận thêm 2 bàn thua, do công Y-zen Niê Kđăm và Đình Hùng ghi. Ngoài thất bại với tỷ số chênh lệch 4 – 1, một cầu thủ của Hiếu Hoa Đà Nẵng còn phải nhận thẻ đỏ là Đinh Văn Toàn, do lỗi chơi xấu.

Kết thúc trận đấu, ông Bùi Xuân Hiền – HLV trưởng CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng lý giải: "Về trận đấu này thì chúng tôi chơi không tốt. Đội chúng tôi có nhiều cầu thủ mới nên thi đấu chưa gắn kết, chưa hiểu nhau. Khi bị dẫn bàn, chúng tôi chuyển sang đá power – play nhưng bị phản công. Chúng tôi cũng thiếu may mắn trong nhiều tình huống dứt điểm. Nói chung thua trước đội mạnh như Sahakho thì chúng tôi phải chấp nhận”.

Vào lúc 15h ngày mai (11/4), sẽ diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk – Thái Sơn Bắc và trận còn lại diễn ra sau ít giờ đồng hồ là Savinest – Quảng Nam.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng.

Trong trận đấu sớm lúc 15h chiều nay (11/4), các cầu thủ Tân Hiệp Hưng đã giành thắng lợi 3 - 1 trước Cao Bằng.

Các cầu thủ Sahakho (trang phục xanh) và Hiếu Hoa Đà Nẵng (vàng) làm lễ chào cờ trước trận đấu.

Nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn các cầu thủ Sahakho (áo xanh) dễ dành đè bẹp Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số chênh lệch 4 - 1.

Ngoài nhận thất bại với tỷ số chênh lệch 1 - 4, Hiếu Hoa Đà Nẵng còn có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ./.

Tuấn Long, Phạm Vũ/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-thi-dau-thu-2-giai-futsal-hdbank-vdqg-2021-tan-hiep-hung-3-1-cao-bang-849505.vov